Chém chết tình địch rồi bỏ trốn

Hồng Nguyên| 20/11/2015 14:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, hung thủ đã chém chết tình địch rồi bắt xe trốn vào Lâm Đồng. Sau khi gây án 10 ngày, được người thân khuyên can, Toại đến công an sở tại đầu thú.

Ngày 19/11/2015, công an tỉnh TT Huế cho biết vừa đưa đối tượng Nguyễn Viết Toại (SN 1982, quê quán Nam Định) là hung thủ giết chết ông Mai Xuân V. (58 tuổi, trú tại TT Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14/10, khi nhiều người dân Cơ tu ở huyện miền núi Nam Đông (TT-Huế) đi làm cao su thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bên vệ đường tại một bãi đất trống xã Hương Hòa (Nam Đông). 

Lúc này, nạn nhân vẫn còn thoi thóp nên đưa đến bệnh viện huyện Nam Đông cấp cứu, nhưng ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong. Qua khám xét hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Mai Xuân V. bị đè dưới xe máy với nhiều vết thương trên đầu, bụng, tay bị gãy.

Chém chết tình địch rồi bỏ trốn

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Được biết, mặc dù ông V. đã có vợ và 5 người con nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, ông V. có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị S. (35 tuổi, trú huyện Nam Đông). Vợ ông V. cũng nhiều lần khuyên chồng, để làm gương cho các con noi theo nhưng ông không nghe.

Qua quá trình điều tra, được biết, Toại là công nhân thi công dự án cầu vượt. Thời gian gần đây, Toại và S. nảy sinh tình cảm, hai người thỉnh thoảng đi chơi. Ông V. biết chuyện “người yêu” hay đi với Toại nên cũng tỏ ra ghen tuông.

Tối 13/10, ông V. đến nhà của S. tìm gặp nhưng không gặp nên ông V. chạy xe máy đi lòng vòng và thấy Toại chở S. đi đến quán karaoke. Lúc này, ông V. dừng xe lại và đến nói chuyện với S. thì Toại bỏ về lán trại nơi công nhân công trình đang ở.

Tại đây, Toại lấy cây dao và quay trở lại chỗ ông V. và S. đang nói chuyện. Trong đêm tối, Toại bất ngờ  rút dao chém nhiều nhát vào người ông V.,  khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can rời khỏi công trường, bắt xe về Huế rồi bỏ trốn vào Lâm Đồng. 

Tại cơ quan điều tra, Toại khai nhận, trước đó, không có mâu thuẫn với ông V. Tuy nhiên, biết được chuyện ông này có tình cảm với người yêu mình, Toại nảy sinh ý định giết địch thủ.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh TT- Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Toại về hành vi giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết tình địch rồi bỏ trốn