Tòa tuyên án

Chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép, nhóm thanh niên lĩnh án

Văn Hà 14/02/2025 - 12:36

Ngày 14/2, TAND tỉnh Kon Tum xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Minh Bằng, Võ Hữu Nghĩa, Lương Huỳnh Bảo Duy về tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ vũ khí trái phép".

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án Nguyễn Công Danh và đồng phạm, về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện Nguyễn Công Danh (sinh ngày 22/12/2008, trú tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) mua bán phụ kiện độ chế súng với Lương Huỳnh Bảo Duy (sinh ngày 22/9/2006, trú tại ấp Bến Cát, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) trên mạng xã hội Facebook.

point-blur_feb142025_094431.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 12/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đã triệu tập, làm việc với Lương Huỳnh Bảo Duy và một số đối tượng khác có liên quan Nguyễn Minh Bằng (sinh ngày 03/01/1997, trú tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), Võ Hữu Nghĩa (sinh ngày 14/7/1998, trú tại ấp Bến Cát, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Sau đó, Nghĩa đã đến Công an xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum 01 (một) vật bằng kim loại màu đen hình giống khẩu súng mặt trái có chữ “SMITH & WESSON” và chữ “ZP5”, mặt phải có chữ “SMITH & WESSON” và chữ “MADE IN CHINA”.

Quá trình điều tra, Lương Huỳnh Bảo Duy, Nguyễn Minh Bằng, Võ Hữu Nghĩa đã khai nhận, trong khoảng thời gian tháng 02/2024, Duy sử dụng tài khoản Zalo Lương Duy mua của tài khoản Zalo “shop đồ chơi đạn thạch” trên không gian mạng 01 khẩu súng đồ chơi ZP5 với giá 800.000 đồng.

Sau đó, Duy sử dụng tài khoản Facebook “Lương Duy” nhắn tin với Nguyễn Công Danh sử dụng tài khoản Facebook “Thầy Cúng” để mua một bộ phụ kiện dùng để độ chế súng từ bắn đạn thạch (đồ chơi) thành súng bắn đạn nổ giá 800.000 đồng.

Sau khi mua được súng đồ chơi và phụ kiện độ chế súng, Duy mua 01 máy mài cầm tay trên Shoppe với giá 100.000 đồng và mua 01 hộp keo AB với giá 30.000 đồng.

Đến ngày 22/4/2024, Duy lên mạng xã hội Youtube xem video hướng dẫn độ chế súng, nên Duy đã dùng máy mài và keo AB độ chế súng, dán keo hoàn thành 01 khẩu súng. Sau đó, Duy đưa súng cho Nguyễn Minh Bằng để Bằng cất giấu trong tủ kính nhà Bằng.

Khi Võ Hữu Nghĩa đến nhà Bằng chơi thấy khẩu súng trong tủ kính, Nghĩa mượn của Bằng đem về nhà Nghĩa cất giấu trong tủ đồ quần áo ở phòng ngủ của Nghĩa. Đến ngày 12/8/2024, bị cơ quan Công an phát hiện và thu giữ tang vật vụ án.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lương Huỳnh Bảo Duy 15 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Minh Bằng 12 tháng tù; Võ Hữu Nghĩa 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép, nhóm thanh niên lĩnh án