Cháy nhà trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cả gia đình thoát chết

Ngọc Diệp| 08/05/2016 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 8/5, tại một căn hộ của Tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhiều người  ngửi thấy mùi khói bốc ra từ căn hộ 406 A12, Tập thể Thanh Xuân Bắc của gia đình anh Mai Thế Vĩnh (sinh năm 1978). Tại thời điểm xảy ra cháy, trong gia đình có 4 người gồm 2 vợ chồng anh Vĩnh và 2 con trai (1 cháu 11 tuổi và 1 cháu 4 tuổi).

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Đáng chú ý, khi đám cháy xảy ra, cháu bé 11 tuổi bị mắc kẹt đã được các chiến sĩ Cảnh sát PCCC cứu ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ căn hộ 50m2 cùng các vật dụng khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố điện từ điều hòa gây cháy.

Tập thể A12 là tập thể cũ cao 5 tầng, hoàn toàn không có phương tiện phòng cháy chữa cháy. Cả dãy nhà chỉ có duy nhất 1 cầu thang bộ đồng thời là thang thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, người dân xung quanh đã rất tích cực hợp tác và hỗ trợ Cảnh sát PCCC dập lửa.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Cháy nhà trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cả gia đình thoát chết

Hiện trường vụ cháy

Cháy nhà trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cả gia đình thoát chết

Nguyên nhân ban đầu xác định do sự cố điện điều hòa gây cháy

Cháy nhà trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cả gia đình thoát chết

Vụ cháy thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy nhà trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cả gia đình thoát chết