Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

B.Dương| 04/03/2023 08:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 3/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho chứa nhiên liệu của công ty năng lượng nhà nước Pertamina ở thủ đô Jakarta, Indonesia, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, AP đưa tin.

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân vụ hỏa hoạn ra ngoài

Dẫn lời giới chức địa phương, AP cho biết, đám cháy lớn đã bùng phát tại trạm lưu trữ nhiên liệu Plumpang, do công ty Pertamina điều hành, nằm gần khu vực đông dân cư ở khu phố Tanah Merah, phía Bắc thủ đô Jakarta. Theo AP, kho chứa này cung cấp 25% nhu cầu nhiên liệu của người dân Indonesia.

Satriadi Gunawan, người đứng đầu sở cứu hỏa và cứu hộ Jakarta, cho biết: “Đám cháy gây ra nhiều vụ nổ và nhanh chóng lan sang các ngôi nhà của người dân gần đó”.

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Hiện trường vụ hỏa hoạn 

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân của một ngôi nhà ở gần nơi bị hỏa hoạn ra ngoài  

Ít nhất 260 lính cứu hỏa và 52 xe chữa cháy đã được triển khai đến hiện trường và phải “vật lộn” để khống chế ngọn lửa ở khu vực lân cận, theo AP.

Vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em; hàng chục người khác bị thương; trong khi hàng nghìn cư dân gần đó phải sơ tán sau khi lửa lan sang khu vực lân cận.

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Nhận dạng thi thể nạn nhân vụ hỏa hoạn

AP dẫn lời quyền Thống đốc Jakarta, ông Heru Budi Hartono cho biết, khoảng 600 người phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời tại một số văn phòng chính phủ và một sân vận động thể thao.

Video về vụ cháy được phát trên truyền hình cho thấy hàng trăm người dân hoảng loạn bỏ chạy, trong khi những cột khói đen dày đặc và ngọn lửa màu cam bao trùm bầu trời, AP mô tả.

Công ty Pertamina cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Điều tra sơ bộ cho thấy, ngọn lửa bùng phát khi một đường ống bị vỡ trong trận mưa lớn, có thể là do sét đánh.

Theo Bộ Năng lượng Indonesia, trạm nhiên liệu trên có công suất hơn 300.000 kilolít.

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa

Năm 2018, một vụ tràn dầu đã gây ra hỏa hoạn khiến 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bệnh ở thành phố cảng Balikpapan. Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân xuất phát từ một đường ống bị vỡ mà Pertamina đang sử dụng để vận chuyển dầu thô.

Vào tháng 3/2021, một vụ hỏa hoạn tại kho chứa xăng Cilacap tại nhà máy lọc dầu lớn nhất trên đảo chính Java đã khiến 80 cư dân gần đó phải sơ tán và ít nhất 20 người bị thương. Cilacap là một trong 6 nhà máy lọc dầu của Pertamina với công suất xử lý 270.000 thùng/ngày. Tám tháng sau, hơn 900 người phải sơ tán sau khi hỏa hoạn bùng phát tại Nhà máy lọc dầu Pertamina Balongan ở tỉnh Tây Java.

* Trước đó, vào tối 2/3, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng tại đặc khu Hong Kong (Trung Quốc). Đám cháy đã kéo dài trong vài giờ, khiến một số tòa nhà lân cận phải sơ tán vào sáng 3/3.

Nhà chức trách cho biết lửa đã bùng lên vào lúc 23h11 (giờ địa phương) ngày 2/3, gần dàn giáo của nóc tòa nhà ở Tsim Sha Tsui, khu vực mua sắm sầm uất của Hong Kong. Khoảng một giờ sau đó, đám cháy đã lan theo tòa nhà xuống phố, nơi hàng trăm người đang tụ tập đứng xem.

Cảnh sát cho biết có 5 tòa nhà xung quanh cũng bị cháy, song các đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong. Ước tính có 130 cư dân chịu ảnh hưởng đã được đưa tới nơi an toàn.

Theo thông tin trên trang chủ của Tập đoàn Empire, tòa nhà bị cháy cao 42 tầng, dự kiến sẽ được dùng để mở khách sạn Mariners' Club và một khách sạn mới khác. Dự án này có chi phí 6 tỷ HKD (764 triệu USD) đã được thông qua vào năm 2019 và dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy lớn gây nổ tại kho chứa nhiên liệu ở Indonesia, hàng chục người thương vong