Cháu dùng dao nhọn phi vào bác ruột gây tử vong

An An| 09/10/2018 06:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi bố và người bác ruột tranh cãi nhau về đất đai, Vượng đã dùng dao loại chọc tiết lợn phi vào người bác khiến người này bị thương và tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ để điều tra đối với Ngô Văn Vượng (SN 1999, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Ngô Văn Tĩnh (SN 1973, trú cùng thôn) là bác ruột của nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 7/10, tại gia đình ông Ngô Văn Tung (SN 1975, bố đẻ của Vượng) có xảy mâu thuẫn giữa hai anh em ông Tung và ông Tĩnh về đất đai.

Lúc này, Ngô Văn Vượng được cho đã lấy con dao bầu nhọn phi về phía ông Tĩnh khiến bác ruột bị thương nặng. Nạn nhân tử vong khi đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi Vượng gây án, ông Tĩnh đã đến Công an đầu thú, khai nhận mình gây ra cái chết cho anh trai. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, xác minh thông tin, Công an cho rằng Vượng mới là nghi phạm của vụ án.

Nội dung vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu dùng dao nhọn phi vào bác ruột gây tử vong