Cháu dùng dao đâm chết bác dâu lĩnh án chung thân

Vũ Ba| 16/08/2021 11:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn, Thương đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bác dâu mình tử vong.

TAND TP. Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm bị cáo đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, trú tại số 35 gác 2 phố Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) về tội “Giết người”.

anh-chau-dung-dao-dam-chet-bac-dau-linh-an-chung-than.jpg
Nguyễn Hoài Thương tại phiên tòa

Trước đó, gia đình bị cáo Thương và bà Trần Thị H. (SN 1969, là bác dâu của Thương), ở chung nhà với Thương, có mâu thuẫn trong suốt một thời gian dài. 

Gần trưa ngày 7/3/2021, khi gia đình tổ chức cúng giỗ, giữa Thương và bà H. lại xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Thương dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà H. bị mất máu cấp dẫn tới tử vong. 

Sau khi gây án, Thương bỏ trốn ra Quảng Ninh. Sau khi được vận động, đến 17 giờ cùng ngày, Thương tới Công an phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đầu thú.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Thương mức án tù chung thân về tội “Giết người”.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu dùng dao đâm chết bác dâu lĩnh án chung thân