Chánh án TANDTC Trung Quốc thăm TAND TP Đà Nẵng
Chiều 11/10, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Trung Quốc do ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao TAND TP. Đà Nẵng.
Tại buổi gặp, hai bên trao đổi về hợp tác tư pháp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án.
Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp thành phố.

Về phía TAND TP. Đà Nẵng có ông Nguyễn Chí Công, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng, các Phó Chánh án và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Phát biểu chào mừng đoàn, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón ngài Trương Quân cùng Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Trung Quốc đến thăm thành phố nhân dịp Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư được tổ chức tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Chí Công nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, tình cảm và mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa cơ quan Tòa án hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển nền tư pháp hiện đại.
Giới thiệu về tình hình phát triển của TP. Đà Nẵng và hoạt động của ngành Tòa án thành phố, Chánh án Nguyễn Chí Công cho biết, TAND TP. Đà Nẵng hiện có 12 TAND khu vực, với tổng số 478 công chức, người lao động. Bình quân hằng năm, TAND hai cấp thành phố thụ lý, giải quyết khoảng 30.000 vụ việc.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác cải cách tư pháp, TAND TP. Đà Nẵng luôn chú trọng đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng xét xử; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp nhằm bảo đảm các phán quyết khách quan, công bằng, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý và phục vụ nhân dân.
Đẩy mạnh ứng dụng AI, xây dựng Tòa án điện tử
Một trong những nội dung được TAND TP. Đà Nẵng đặc biệt quan tâm là chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình Tòa án điện tử, hướng tới Tòa án số.
Theo Chánh án Nguyễn Chí Công, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mà phải tạo ra sự thay đổi thực chất trong phương thức quản lý, điều hành, tổ chức xét xử và phục vụ người dân.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC Việt Nam và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền thành phố, TAND TP. Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp, tổ chức các phiên họp, phiên tòa trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính tư pháp trên môi trường số, từng bước tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý với chi phí thấp hơn.
Chánh án Nguyễn Chí Công bày tỏ mong muốn thông qua các hoạt động trao đổi, hợp tác với ngành Tòa án Trung Quốc, TAND TP. Đà Nẵng có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động Tòa án, quản lý, điều hành, tố tụng điện tử, xây dựng Tòa án thông minh, nâng cao chất lượng xét xử và đào tạo đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án.

Đáp lời, Chánh án TANDTC Trung Quốc ngài Trương Quân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của TAND TP. Đà Nẵng; đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng.
Ngài Trương Quân cho biết, tại Diễn đàn, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng về hợp tác tư pháp Việt Nam – Trung Quốc. Qua cuộc hội kiến với lãnh đạo thành phố và chuyến thăm TAND TP. Đà Nẵng, ông bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, sức sống mạnh mẽ và những thành tựu mà Đà Nẵng đạt được, đặc biệt sau chuyến tham quan Khu du lịch Bà Nà Hills.

Đánh giá về hoạt động của TAND TP. Đà Nẵng, Chánh án TANDTC Trung Quốc đặc biệt quan tâm và ghi nhận những nỗ lực trong ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số vào hoạt động tư pháp. Ông đánh giá cao việc xây dựng Tòa án điện tử, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là triển khai xét xử trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận công lý.
Ngài Trương Quân cũng bày tỏ ấn tượng với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và chủ động đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức TAND TP. Đà Nẵng. Theo ông, việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động Tòa án thể hiện quyết tâm hiện đại hóa nền tư pháp, đồng thời hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chánh án TANDTC Trung Quốc cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có những điểm tương đồng trong định hướng xây dựng nền tư pháp, trong đó chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy nhân dân làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển Tòa án điện tử và nâng cao chất lượng xét xử.
Thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa TAND Việt Nam – Trung Quốc
Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngài Trương Quân bày tỏ mong muốn cơ quan Tòa án hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy vai trò tích cực của ngành Tòa án trong thúc đẩy quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất trong Thông cáo chung của Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư.

Đặc biệt, ông mong muốn TAND TP. Đà Nẵng sớm tổ chức đoàn công tác thăm, trao đổi kinh nghiệm với Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), qua đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức, hoạt động Tòa án, chuyển đổi số, tố tụng điện tử và xây dựng Tòa án thông minh.
Về phía TAND TP. Đà Nẵng, Chánh án Nguyễn Chí Công cho biết, từ ngày 20 đến 25/10, đoàn công tác của Tòa án thành phố sẽ tham dự Diễn đàn tư pháp trong lĩnh vực thương mại giữa Quảng Đông và các thành phố kết nghĩa trong khối ASEAN, đồng thời thăm, học tập kinh nghiệm về xây dựng Tòa án số, Tòa án thông minh theo lời mời của Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông và được sự cho phép của TANDTC Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng.
.jpg)
Chuyến công tác được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa TAND TP. Đà Nẵng với cơ quan Tòa án tỉnh Quảng Đông, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Chuyến thăm, chào xã giao của Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Trung Quốc tại TAND TP. Đà Nẵng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa cơ quan Tòa án hai nước, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ nhân dân.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:
.jpg)

.jpg)
