Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tham dự lễ đặt tên đường và ra mắt tập sách về Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang

Dương Vương| 11/01/2021 13:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/1, tỉnh Phú Yên đã tổ chức chuỗi sự kiện về Lễ đặt tên đường Nguyễn Kim Vang, giới thiệu tập sách tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Kim Vang, đồng thời trao hỗ trợ an sinh xã hội.

chanh-an-ngay-11-1-phu-yen-1.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương tại Lễ công bố và gắn tên đường Nguyễn Kim Vang

Đến tham dự, có đoàn công tác TANDTC gồm đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; các Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du, Nguyễn Trí Tuệ và Dương Văn Thăng (Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương); đồng chí Ngô Tiến Hùng – Chánh Văn phòng TANDTC; đồng chí Nguyễn Anh Tiến – Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng các thành viên thuộc ngành tòa án.

chanh-an-ngay-11-1-phu-yen-4(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thay mặt gia đình phát biểu tại lễ ra mắt tập sách.

Bên cạnh đó, có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại diện thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Kim Vang.

Về địa phương, có đồng chí Phạm Đại Dương– Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đồng chí Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

chanh-an-ngay-11-1-phu-yen-5.jpg
Nhóm biên soạn tặng sách cho Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (bên trái)

Theo Nghị quyết 313 ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên về việc đặt tên đường tại các khu dân cư mới TP. Tuy Hòa, trong đó có tên đường Nguyễn Kim Vang. Tuyến đường Nguyễn Kim Vang dài 1.040m, chiều rộng 16m, điểm đầu tuyến đường Nguyễn Kim Vang tiếp giáp với đường An Dương Vương (thuộc phường 9, TP. Tuy Hòa) và điểm cuối giáp đường Trần Nhân Tông (thuộc xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa).

chanh-an-ngay-11-1-phu-yen-2.jpg
Gia đình Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang trồng cây trên tuyến đường.

Sau lễ đặt tên đường, các đại biểu cùng gia đình Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Kim Vang thực hiện trồng cây dọc tuyến đường Nguyễn Kim Vang.

chanh-an-ngay-11-1-phu-yen-3.jpg
Thân nhân gia đình chụp hình lưu niệm trên tuyến đường mang tên Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang.

Nhân dịp này, gia đình Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang cùng nhóm tác giả biên soạn đã ra mắt tập sách “Sống mãi trên quê hương anh hùng” được in tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tập sách dày 255 trang.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC (em út của Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang) xúc động: “Anh tôi đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất cách mạng Phú Yên, gia đình tôi vô cùng trân quý sự quan tâm của chính quyền địa phương như việc đặt tên trường và tên đường mang tên anh Năm (Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang gọi là anh/em Năm trong gia đình – PV). Khi đọc từng dòng trong tập sách, tôi vô cùng bất ngờ, xúc động với những tư liệu quý rất giá trị mà gia đình tôi chưa từng biết, tôi thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn các tác giả đã tạo nên cuốn sách ý nghĩa này”.

Viết về Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang, nhiều tác giả vô cùng xúc động lần theo ký ức, tìm về nơi người anh hùng từng sống và chiến đấu với những chiến công oanh liệt. Vào đêm ngày 26/1/1972, quân địch phục kích quanh ngôi nhà bộ đội trú ẩn ở thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa; giữa cuộc chống trả quyết liệt, đồng chí Nguyễn Kim Vang cùng đồng đội ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Đáng chú ý như tác phẩm Sống mãi trên quê hương anh hùng (nhóm tác giả biên soạn), Khắc ghi mãi tên anh (tác giả Nguyễn Kim Phượng), Vết đạn trên chiếc lư đồng (tác giả Dương Hồng Vương), Chiến công huyền thoại của những nữ biệt động là học trò của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang (tác giả Quang Chiêm), Tên anh vang vọng ngàn đời (tác giả Quang Chiêm),…

Nhân sự kiện trên, đơn vị Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam) tặng 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình an sinh xã hội, tặng 1 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020.

chanh-an-ngay-11-1-phu-yen-6.jpg
Trao hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả và an sinh xã hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tham dự lễ đặt tên đường và ra mắt tập sách về Anh hùng LLVT Nguyễn Kim Vang