Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội đoàn kết dân tộc tại Bắc Giang

Quốc Trường| 14/11/2021 13:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14/11, các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TANDTC; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2021).

bg-hn.jpg

Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; cán bộ, nhân dân địa phương…

Địa điểm diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 34, xã Song Mai, TP Bắc Giang. Khu 34 có 680 hộ dân với 2.400 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhân dân trong khu đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh", trong năm 2021, trên địa bàn có 98% số hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 116 hộ đạt danh hiệu này 3 năm liên tục. Khu xây dựng và duy trì các mô hình tiêu biểu, phát huy được vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ môi trường như ngày chủ nhật xanh, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, hiện khu không còn hộ nghèo.

Trò chuyện với nhân dân, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ niềm vui được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh đoàn kết để kiểm soát dịch Covid-19. Bài học của Bắc Giang trong phòng, chống dịch bệnh đi đôi với phát triển KT-XH đang được nhân rộng trong cả nước. Tuy nhiên, Bắc Giang chỉ an toàn khi cả nước an toàn, vì vậy, để bảo vệ được thành quả đó cần có sự chung vai góp sức của nhân dân, từ mỗi khu dân cư.

chanh-an.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nói chung; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khu dân cư nói riêng tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các cấp ở Bắc Giang xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình, hoạt động thiết thực để vận động, phát huy được ý thức tự nguyện, chủ động tham gia của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH ở địa phương.

Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch, vững mạnh; khích lệ, động viên điển hình tiên tiến, tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng hoa, quà cho khu và trao 30 suất quà cho 30 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Song Mai, tổng trị giá 60 triệu đồng.

tang-qua-ho-ngheo.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng hoa, quà cho khu và trao 30 suất quà cho 30 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Song Mai.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cho khu 34. Đồng chí Ngô Sách Thực trao tặng 5 suất quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho 5 hộ gia đình khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội đoàn kết dân tộc tại Bắc Giang