Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp TP Đà Nẵng

Trang Trần| 12/01/2021 20:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 12/01, TAND hai cấp TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Anh Tiến- Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số lãnh đạo các đơn vị TANDTC.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, ban ngành Công an, Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp…cùng cán bộ của các đơn vị TAND hai cấp TP Đà Nẵng.

tatp-hn-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2020, TAND hai cấp TP Đà Nẵng thụ lý 10.441 vụ, việc. Bao gồm 7.417 vụ, việc các loại án; 1.350 hồ sơ áp dụng biệp pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 1.675 hồ sơ thi hành án hình sự. So với năm 2019, thụ lý tăng 958 vụ việc, tỷ lệ tăng 9,2%. Đã giải quyết 9.817 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94,01%.

Trong đó, TAND thành phố thụ lý 1.265 vụ, việc gồm: 841 hồ sơ các loại án, 112 hồ sơ xử lý hành chính, 312 hồ sơ thi hành án hình sự. So với năm 2019, số thụ lý tăng 19 vụ, việc; Đã giải quyết 1.157 vụ việc, đạt tỷ lệ là 91,5%. TAND các quận huyện thụ lý 9.177 vụ, việc gồm: 6.756 vụ việc các loại án, 1.238 hồ sơ xử lý hành chính tại Tòa án, 1.363 hồ sơ thi hành án hình sự. Đã giải quyết 8.660 vụ việc, đạt tỷ lệ là 94,4%.

tatp-hn-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh- Chánh án TAND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Về công tác giải quyết án hình sự, Tòa án hai cấp thụ lý 1.275 vụ, 2.123 bị cáo. Sơ thẩm là 1.030 vụ, 1.760 bị cáo; phúc thẩm là 245 vụ, 363 bị cáo. So với năm 2019 số thụ lý sơ thẩm tăng 85 vụ, 232 bị cáo. Đã giải quyết 1.270 vụ, 2.101 bị cáo. Đạt tỷ lệ 99,6% về số vụ và 99% về số bị cáo. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật; không có oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

TAND hai cấp đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án thuộc diện chỉ đạo của cấp ủy địa phương, được dư luận quan tâm, góp phần ổn định tình hình ANTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương như vụ án “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án khu tái định cư Hoà Liên 3, Hoà Liên 4; 10 vụ án với 24 bị cáo về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; 03 vụ án liên quan trong thời gian phòng chống dịch Covid -19 gồm vụ 02 “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quận Sơn Trà, quận Hải Châu; vụ “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn và vụ “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại quận Liên Chiểu...

Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, TAND hai cấp thành phố thụ lý tổng 6.067 vụ việc (Bao gồm: 2.153 vụ việc dân sự, 3.317 vụ việc hôn nhân và gia đình, 597 vụ việc kinh doanh thương mại và lao động) (sơ thẩm 5.913 vụ, việc; phúc thẩm 154 vụ, việc). So với năm 2019, thụ lý tăng 720 vụ việc. Đã giải quyết 5.471 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,01%…

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn nhưng TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. TAND thành phố vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; TAND quận Thanh Khê được tặng Cờ thi đua TAND. Các tập thể còn lại đều được đề nghị công nhận hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều cá nhân có thành tích nổi trội được công nhận chiến sĩ thi đua TAND, được tặng Bằng khen, Giấy khen.

tatp-hn-4.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TANDTC trao “Cờ thi đua Chính phủ” cho TAND TP Đà Nẵng

Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của TAND hai cấp thành phố theo hướng tăng cường quyền hạn gắn với trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt.

Triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, công khai các hoạt động của Tòa án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức cá nhân liên hệ, giải quyết công việc tại Tòa án. Thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo chất lượng, có hiệu quả.

tatp-hn-5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến- Phó Chánh án TANDTC trao Cờ thi đua TAND cho TAND Q.Thanh Khê

Tổ chức triển khai, thực hiện Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án đảm bảo kịp thời, thống nhất và có hiệu quả. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chuẩn bị công tác nhân sự Hội thẩm nhân dân, trình Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng; chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII.

Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đối với Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân. Tăng cường tập huấn và tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời các luật mới có hiệu lực thi hành liên quan đến hoạt động của Tòa án. Đồng thời, tiếp tục duy trì việc tổ chức rút kinh nghiệm xét xử đối với những vụ án hủy, sửa do sai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí Thư trung ương Đảng - Chánh án TANDTC chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức TAND hai cấp TP Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Chánh án TANDTC đánh giá cao những nỗ lực của TAND hai cấp TP Đà Nẵng trong thời gian qua, góp phần vào thành công chung của hệ thống Tòa án trong nhiệm kỳ. Theo Chánh án, hiện nay với độ mở của kinh tế tại Đà Nẵng đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho ngành Tòa án, nhất là xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, vì vậy đòi hỏi TA hai cấp TP Đà Nẵng không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt công tác đã đề ra.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh tinh thần đoàn kết, có kỷ luật trong công việc, sự mạnh dạn xử lý các vi phạm rất bản lĩnh, cần được phát huy của TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận sự quan tâm của TAND hai cấp đối với đội ngũ Hội thẩm nhân dân như thường xuyên tập huấn phổ biến, nâng cao nghiệp vụ… Thực hiện chủ trương đổi mới của TANDTC như công khai bản án rất nghiêm túc. Làm tốt công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.

Năm 2021, đồng chí Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị TAND hai cấp TP Đà Nẵng phải tiếp tục quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng xét xử. Trong đó thực hiện tốt 14 giải pháp; chú trọng chất lượng tranh tụng tại phiên tòa như đề cao tranh tụng, tạo điều kiện tối đa cho tranh tụng. Bên cạnh đó, Chánh án cũng đề nghị TAND hai cấp TP Đà Nẵng khắc phục những hạn chế trong năm 2020. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, sáng kiến đột phá. Thực hiện tốt công tác đối thoại, hòa giải, xem nhiệm vụ hòa giải quan trọng như nhiệm vụ xét xử.

tatp-hn-6.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà TAND hai cấp thành phố đạt được trong năm 2020. Bí thư Thanh ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TAND thành phố hết sức quan tâm tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chỉ thị công tác năm 2021 mà Chánh án TANDTC đã đề ra.

Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được xác định trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, đặc biệt là Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ đầu tiên cần tập trung là giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh với các loại tội phạm.

tatp-hn-7.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và CBCC TAND hai cấp TP Đà Nẵng

Tiếp thu chỉ đạo của Chánh án TANDTC và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chánh án Nguyễn Thị Cảnh xin hứa sẽ cùng tập thể TAND hai cấp TP Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp TP Đà Nẵng