Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành

Mai Đỉnh| 01/07/2020 12:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ 29-30/6/2020, Đảng bộ huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và phát biểu tại Đại hội.

Đây là Đại hội điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam lựa chọn tổ chức rút kinh nghiệm cho khối địa phương cấp huyện.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung  ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Thường trực Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ cùng 297 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên sinh hoạt tại 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. 

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Đại hội

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành đã tổ chức thành công Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC nhấn mạnh, Núi Thành là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và bề dày văn hóa, được nhân dân cả nước biết đến, bởi đây là nơi diễn ra trận đầu đánh Mỹ, giành nhiều chiến công, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhất trí với những mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương đề ra trong Đại hội, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài việc phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, Đảng bộ huyện Núi Thành còn chú trọng đến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và công tác bảo vệ môi trường.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn đổi mới, đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

 Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành sẽ thực hiện hóa những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Trước đó Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2015 – 2020 được thực hiện thắng lợi, kết quả nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách đạt cao và chiếm tỷ trọng lớn của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đến năm 2020 đạt 80.095 tỷ đồng, tăng bình quân 10,02%/năm.

Đáng chú ý, 3 nhiệm vụ đột phá huyện đã thực hiện tốt, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ (xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư). Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã; phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành

Quang cảnh Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành

Đại hội đã lựa chọn, bầu 42 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành khóa XXII.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Núi Thành khoá XXII đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện uỷ 13 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tri Ấn tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện uỷ khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu UBKT gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành