Trong chương trình hành động của mình, ông Lê Hưng Dũng, Tỉnh ủy viên Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ luôn đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Hưng Dũng khẳng định nhiều quyết tâm trong chương trình hành động.
Theo ông Lê Hưng Dũng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan nhà nước. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm để dân tin.
Phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tư pháp, ông cho biết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như tranh chấp đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và khiếu kiện hành chính.
Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác hòa giải, tăng cường đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng, hạn chế phát sinh xung đột, góp phần giữ vững ổn định xã hội tại địa phương.
Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, ông cam kết tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, biểu quyết đúng đắn những vấn đề quan trọng của địa phương.
Các lĩnh vực được ông quan tâm bao gồm: ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, cải cách hành chính; đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Đặc biệt, tăng cường gắn bó chặt chẽ với cử tri. Ông Lê Hưng Dũng cho biết, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tiếp xúc cử tri, chủ động tiếp nhận, ghi nhận, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND, UBND và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, sẽ theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý, không để kiến nghị chính đáng của người dân bị bỏ quên hoặc kéo dài.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng là nội dung được Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa đặc biệt nhấn mạnh.
Từ thực tiễn công tác, ông cho biết, sẽ quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tranh chấp hành chính giữa người dân và cơ quan nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, chú trọng bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội như người già, phụ nữ, trẻ em và người lao động.
Song song với đó, đề cao vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Trong định hướng cải cách tư pháp và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, Chánh án Lê Hưng Dũng cho rằng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, tăng cường hòa giải và đối thoại để giảm khiếu kiện, hạn chế phát sinh mâu thuẫn trong xã hội.
Ông cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận cơ quan công quyền.
Ngoài ra, ông cam kết tích cực tham gia hoạt động tiếp công dân theo quy định; nghiên cứu, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo vệ.
Đối với các đối tượng yếu thế, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, ông cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức liên quan, để hỗ trợ tiếp cận chính sách trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu liên quan đến cơ quan tư pháp.
“Để thực hiện tốt chương trình hành động, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giám sát và góp ý của cử tri; đồng thời sẽ nghiêm túc thực hiện những nội dung đã cam kết, không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển bền vững", Chánh án Lê Hưng Dũng bày tỏ.