Hoạt động TANDTC

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp song phương Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN

Nhóm PV • 13/10/2026 12:33

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 9 đến 12/10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đã có các cuộc tiếp song phương với đoàn đại biểu Tòa án tối cao Brunei, Myanmar và Timor-Leste.

Tại các buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã thông tin khái quát về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, cũng như quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án Việt Nam và Tòa án tối cao các nước. Đồng thời, Chánh án giới thiệu những hoạt động nổi bật của hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam thời gian qua và các định hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới.

tiep-song-phuong3a9596.jpg
Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp Ngài Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon – Chánh án và Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Brunei
tiep-song-phuong2_0449.jpg
Chánh án tiếp Ngài Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon – Chánh án và Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Brunei

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, TANDTC Việt Nam đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, lấy người dân làm trung tâm.

Trong đó, cải cách tư pháp tiếp tục là định hướng xuyên suốt, với trọng tâm hoàn thiện tổ chức, hoạt động của hệ thống Tòa án, nâng cao chất lượng xét xử và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Một trong những đổi mới quan trọng là việc tổ chức lại hệ thống Tòa án từ mô hình 4 cấp sang 3 cấp, gắn với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Công tác xây dựng pháp luật, tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ cũng tiếp tục được chú trọng.

Về chuyển đổi số, Việt Nam đang từng bước chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin theo từng lĩnh vực sang tổ chức hoạt động Tòa án trên một hệ sinh thái số thống nhất. Nền tảng quản lý án toàn trình đã được triển khai thí điểm tại TAND hai cấp của 7 tỉnh, thành phố. Các dịch vụ tư pháp điện tử cũng từng bước được mở rộng, như nộp tạm ứng án phí trực tuyến, tống đạt điện tử qua VNeID và xét xử trực tuyến.

tiep-song-phuong2_0499.jpg
Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp Ngài Tha Htay - Chánh án Tòa án tối cao Myanmar và Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Myanmar
tiep-song-phuong3a9703.jpg
Chánh án Nguyễn Văn Quảng trao quà kỷ niệm tặng Ngài Tha Htay - Chánh án Tòa án tối cao Myanmar

Đẩy mạnh cải cách tư pháp và hợp tác quốc tế

Về định hướng thời gian tới, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh các ưu tiên cải cách tư pháp của Việt Nam gồm: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và thủ tục tố tụng theo hướng lấy xét xử làm trung tâm, tranh tụng là đột phá; hoàn thiện tổ chức bộ máy Tòa án theo mô hình 3 cấp; nghiên cứu xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp, bảo đảm an toàn, bảo mật và minh bạch.

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ quản lý và các đơn vị chuyên môn của Tòa án mỗi nước; đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác tư pháp trong khuôn khổ ASEAN.

tiep-song-phuong3a9739.jpg
Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp Ngài Afonso Carmona – Chánh án Tòa Phúc thẩm Timor-Leste đến tham dự Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4 tại Việt Nam.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng đề xuất tăng cường phối hợp trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác xây dựng Tòa án điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vụ án, xét xử. Hai bên có thể mở rộng trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, phá sản, tài sản số, tài sản ảo, thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, Chánh án đề nghị Tòa án tối cao các nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại tiếp cận thông tin pháp luật, các cơ chế tư pháp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Tòa án tối cao các nước, xác định những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn trong thời gian tới.

Kết thúc các buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cảm ơn đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước đã dành thời gian trao đổi và tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng. Chánh án tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với Brunei, Myanmar và Timor-Leste, hợp tác pháp luật và tư pháp, đặc biệt là hợp tác giữa hệ thống Tòa án các nước, sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần tăng cường hợp tác tư pháp khu vực.

    Chánh án Nguyễn Văn Quảng tiếp song phương Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO