Tòa án địa phương

Chánh án Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 TAND hai cấp TP.HCM

Kim Sáng 27/12/2023 - 09:39

Sáng 27/12, TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC dự hội nghị.

img_4569.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tham dự Hội nghị.

Cùng tham dự, về phía Thành ủy - UBND TP.HCM có đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Ngô Minh Châu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Về phía TAND cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM; đồng chí Phan Thanh Tùng - Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Về phía TAND TP.HCM có đồng chí Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM, cùng các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức TAND TP Hồ Chí Minh.

img_4570.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP.HCM và trực tuyến tại các điểm cầu thuộc TAND quận, huyện, TP. Thủ Đức.

Năm 2023, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý, TAND hai cấp TP.HCM đã nỗ lực hoàn thành và vượt toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm, lập thành tích chào mừng 75 năm truyền thống thi đua yêu nước, 78 năm truyền thống TAND và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

Trong năm, TAND hai cấp TP.HCM thụ lý 67.685 vụ việc, đã giải quyết 58.181 vụ việc, đạt 85,96%. Trong đó, án hình sự thụ lý 6.585 vụ việc, đã giải quyết 6.459 vụ việc, đạt 98,09%; án dân sự thụ lý 20.621 vụ việc, đã giải quyết 14.213 vụ việc, đạt 68,92%; án hôn nhân và gia đình (HNGĐ) thụ lý 25.882 vụ việc, đã giải quyết 24.923 vụ việc, đạt 96,29%;

img_4568.jpg
Hội nghị triển khai công tác năm 2024 TAND hai cấp TP.HCM.

Án kinh doanh thương mại (KDTM) thụ lý 4.734 vụ việc, đã giải quyết 3.230 vụ việc, đạt 68,23%; án lao động thụ lý 1.168 vụ việc, đã giải quyết 1.047 vụ việc, đạt 89,64%; án hành chính thụ lý 1.139 vụ việc, đã giải quyết 755 vụ việc, đạt 66,29%.

Chất lượng giải quyết, xét xử án phúc thẩm năm 2023 đảm bảo không có án xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. So với cùng kỳ năm 2022, thụ lý giảm 688 vụ việc, giải quyết tăng 3.424 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 7%.

Trong đó tỷ lệ giải quyết án hình sự vẫn 98%, dân sự tăng 15%, HNGĐ tăng 2%, KDTM tăng 10%, lao động tăng 13% và hành chính tăng 19%.

img_4565.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng các lãnh đạo dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Về công tác hòa giải, đối thoại thành, TAND hai cấp đã thực hiện hòa giải thành 6.644 vụ trong tổng số 46.368 đơn chuyển sang thủ tục hòa giải và vụ án đã xét xử, đạt tỉ lệ 14%;

Trong năm, có 194 vụ án bị hủy, sửa gồm 35 vụ án hình sự, 94 vụ án dân sự, 21 vụ án hành chính, 28 vụ án kinh doanh thương mại, 5 vụ hôn nhân và gia đình, 11 vụ lao động.

Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công 417 phiên tòa trực tuyến và 2189 phiên họp áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND, với tổng 2.606 phiên tòa trực tuyến. Đã gửi đi 4 án lệ, đến nay đã có 2 án lệ được thông qua.

img_4575.jpg
Đồng chí Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM báo cáo tại hội nghị.

Về phần mềm Trợ lý ảo, có 1.185 Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký tại TAND hai cấp Thành phố thực hiện 72.654 lượt hỏi đáp và trả lời trên phần mềm Trợ lý ảo để phục vụ cho công tác cũng như để nghiên cứu, học tập...

Bên cạnh đó, TAND hai cấp cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, điển hình như chương trình một cửa, một cửa liên thông hay chương trình số hóa dữ liệu hồ sơ, bản án, quyết định của TAND Thành phố...

Về đề án “Tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính tại TAND TP.HCM, đến nay, đã thực hiện được 420 lần tống đạt trong các vụ án về dân sự, KDTM, hành chính, lao động.

Ngoài ra, TAND TP.HCM còn tham gia thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của TP.HCM về việc phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với công tác chuyên môn, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... cũng được đơn vị đẩy mạnh.

Một số hình ảnh khai mạc Hội nghị triển khai công tác năm 2024 TAND hai cấp TP.HCM:

img_4542.jpg
img_4546.jpg
img_4558(1).jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 TAND hai cấp TP.HCM