Châm thuốc làm cháy phòng trọ khiến người tình tử vong

Mạnh Hùng| 06/03/2023 20:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 6/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (48 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Anh và chị Nguyễn Thị N. (SN 1978, ở quận Đống Đa) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau dù cả hai đã có gia đình. Tuấn Anh và chị N. thuê nhà trọ tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để cùng chung sống.

Tối 20/11/2020, Tuấn Anh và chị N. xảy ra mâu thuẫn do chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để đến với mình. Bực tức Tuấn Anh đe dọa phóng hỏa đốt phòng trọ và chị N. đã thách thức Tuấn Anh.

Châm thuốc làm cháy phòng trọ khiến người tình tử vong

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên toà xét xử chiều nay

Khoảng 0h50 ngày 21/11/2020, Tuấn Anh xách bình xăng 5 lít về phòng trọ. Khi bước vào nhà thấy chị N. ngồi dựa lưng vào tường, Tuấn Anh cầm dao đe dọa đồng thời đổ hết xăng ra sàn phòng trọ. Sau đó cả hai nằm xuống để xăng thấm vào quần áo.

Đến 1 giờ sáng cùng ngày, Tuấn Anh ngồi dậy châm lửa hút thuốc khiến lửa bén vào quần áo có dính xăng đang mặc trên người. Hoảng sợ Tuấn Anh bỏ chạy về phía trong dãy nhà trọ. Khi chạy qua cửa phòng trọ của mình thì lửa bén vào bên trong và bùng lên.

Thấy vậy, Tuấn Anh đã hô hoán, kêu cứu và đạp cửa phòng xông vào, đưa chị N ra ngoài và thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo.

Cả hai sau đó được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng ngày hôm sau chị N. đã tử vong do sốc bỏng.

Cáo trạng cho rằng, dù bản thân đang bị cháy và biết rõ trong phòng trọ có chị N. cũng đang bị dính xăng, nhưng Tuấn Anh vẫn chạy gần đến cửa phòng trọ, dẫn đến lửa bén vào phòng trọ, làm chị N. bị bỏng và tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 20 năm tù về tội giết người.

Ngoài mức án, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 250 triệu đồng và cùng cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

Liên quan đến hành vi trên, trước đó, vào tháng 12/2021, Tuấn Anh bị TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội đưa ra xét xử tội "Vô ý làm chết người". Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn, xét thấy còn có mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo và hình ảnh video thu giữ được tại hiện trường, để làm rõ hành vi của bị cáo là vô ý hay cố ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Công an Hà Nội và Viện KSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố với Tuấn Anh về tội Giết người.

Viện Kiểm sát cáo buộc hành vi của Tuấn Anh thuộc trường hợp “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” và “có tính chất côn đồ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châm thuốc làm cháy phòng trọ khiến người tình tử vong