Châm lửa thiêu rụi nhà của mình vì mâu thuẫn với mẹ

Nguyễn Lê| 02/04/2019 23:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đi nhậu về, giữa Tuấn và mẹ ruột xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn đã châm lửa thiêu rụi căn nhà gỗ của mình.

Chiều 2/4, một lãnh đạo Công an phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ điều tra làm rõ vụ một thanh niên cãi nhau với mẹ ruột rồi châm lửa đốt nhà của mình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi đi nhậu về N.M. Tuấn (SN 1990, trú phường Thiện An) xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột của mình. Bực tức, Tuấn đã châm lửa đốt căn nhà bằng gỗ của mình.

Thấy vậy, mẹ Tuấn chạy ra hô hoán người dân đến dập lửa nhưng do căn nhà làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều tài sản có giá trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châm lửa thiêu rụi nhà của mình vì mâu thuẫn với mẹ