Cha hiếp dâm con gái 8 tuổi lĩnh 20 năm tù

Ngọc Khánh| 09/10/2019 09:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất chấp nạn nhân là con gái của mình và mới 8 tuổi, Trịnh Văn Thực đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột tại nhà trọ.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 8/10 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Thực, SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại trong vụ án là cháu T.Y.L. (sinh ngày 31/10/2010) con gái của Thực.

Theo cáo trạng truy tố, Thực và chị Phạm Thị L. (ngụ P.12, TP.Vũng Tàu) là vợ chồng và có với nhau 2 người con chung, trong đó cháu L. là con lớn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2018 Thực đã 2 lần có thực hiện hành vi giao cấu với cháu L. tại phòng trọ của gia đình ở TP. Vũng Tàu. Thời điểm Thực có hành vi giao cấu, cháu L. mới 8 tuổi, 1 tháng, 1 ngày.  

HĐXX tuyên Trịnh Văn Thực 20 năm tù về hành vi thú tính này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha hiếp dâm con gái 8 tuổi lĩnh 20 năm tù