Đời sống

Cao Bằng: Nhiều sông suối nước dâng cao gây ngập lụt

PV 09/09/2024 10:22

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến rạng sáng 9/9, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa to đến rất to, nhiều sông suối nước dâng cao gây ngập lụt nhà ở và hoa màu của người dân, ách tắc một số tuyến giao thông trên địa bàn.

125294_125290_5d7a6431_07113309_07275709.jpg
Khu vực Sông Hiến bị ngập lụt nặng.

Tính đến thời điểm 17h00 ngày 8/9, toàn bộ các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ từ Nguyên Bình đi các xã: Mai Long, Phan Thanh, Thành Công, Triệu Nguyên đã bị tắc hoàn toàn.

Trong đó, Quốc lộ 34 sạt lở 1 điểm taluy âm, 1 điểm taluy dương tại xóm Thôm Phiêng, thị trấn Tĩnh Túc; tại tỉnh lộ 218, đoạn đường Cao My đi xã Phan Thanh, Mai Long sạt lở gây tắc đường, xe máy không thể qua được; tỉnh lộ 202 cách UBND xã Yên Lạc khoảng 500m hướng đi Bảo Lạc, sạt lở khoảng 300m3 gây tắc đường; tỉnh lộ 212, đoạn km 12 đi xã Thành Công sạt lở nhiều điểm gây tắc đường; đường Bản Nùng, xã Thể Dục đi Triệu Nguyên và Thông Nông (Hà Quảng) sạt lở đất, cây đổ chắn gây tắc đường. Các tuyến đường liên xóm sạt lở 6 điểm, 5 tuyến đường với khối lượng khoảng 700m3 tại các xã: Ca Thành, Thể Dục, Tam Kim. Tại xóm Phúng Liáng, xã Phan Thanh, bị đổ 1 cột điện đường dây hạ thế; đường dây cáp quang xã Mai Long bị đứt.

125296_125295_20_07384509_07390309.jpg
Rạng sáng 9/9, mực nước dâng cao khiến khu vực Phố đi bộ ven sông Bằng bị ngập lụt.

Đặc biệt, mưa rất to trong ngày và đêm 08/9 sáng 09/9/2024 đã gây lũ lớn trên các sông, suối của tỉnh. Mực nước lũ sông Bằng lúc 06h00’ ngày 09/9/2024 đạt 182,80m, trên báo động 3 là 0,3m và mực nước lũ sông Gâm lúc 5 giờ ngày 9/9 tại trạm Bảo Lạc: 199,20m, trên báo động 3 là 1,20m đã gây ngập lụt các khu vực phường, xã của thành phố Cao Bằng, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc và thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm; xã Tam Kim, Vũ Minh, Thể Dục, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình.

Kèm theo với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, gây tiệt hại lớn về người, nhà ở, công trình CSHT (giao thông, y tế,…).

099f97d2912d36736f3c.jpg
Nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Trên địa bàn Thành phố, trong đêm 8/9 đã xảy ra ngập lụt tại các khu vực ven sông phường Sông Hiến, Sông Bằng.

0cb7352a34d5938bcac4.jpg
Nhiều sông suối nước dâng cao gây ngập lụt nhà ở và hoa màu của người dân.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến tại huyện Hà Quảng từ 10 - 40mm; huyện Bảo Lạc từ 30 - 60mm; huyện Nguyên Bình từ 10 -50mm; huyện Bảo Lâm từ 10 - 60mm... Đợt mưa lũ này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều địa phương trên địa bàn các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trùng Khánh, Thành phố trong đêm nay và ngày mai với độ sâu ngập lớn nhất từ 0,5 - 2,0m.

4a19f62bf0d4578a0ec5.jpg
Nước dâng cao tràn vào nhiều nhà dân.

Các xã có nguy cơ cao gồm: Yên Lạc, Vũ Minh,Thể Dục, Minh Tâm, Tam Kim, Hoa Thám (Nguyên Bình); Cần Yên, Cần Nông, Lũng Nặm, Thanh Long (Hà Quảng); Xuân Trường, Phan Thanh (Bảo Lạc); vùng thấp ven sông Gâm thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm; các xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm, Đàm Thủy (Trùng Khánh) vùng thượng nguồn ven sông Quây Sơn; ven sông Bằng, sông Hiến thuộc địa phận Hòa An và Thành phố...

125292_5d7a6494_07151909.jpg
Lực lượng dân phòng trực tại Cầu Ngầm, huy động nhiều xuồng cứu hộ, giúp người dân di dời các vật dụng, tài sản.

Ngập úng có thể gây tác động đến các hoạt động ở các khu dân cư, tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; gây cản trở đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân ven các sông suối cần chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

125242_44_16414408.jpg
Nước lũ sông Hiến đang dâng cao kéo theo các cây cối ngăn dòng chảy.

Hiện nay, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ giúp người dân tại các vùng bị ngập lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Nhiều sông suối nước dâng cao gây ngập lụt