Xã hội

Cao Bằng: Nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Liên 13/04/2023 - 16:32

Sáng ngày 13/4, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh.

s.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác TĐKT. 

cao_bang_thi_dua.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể, 8 cá nhân giai đoạn 2017-2021

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và cả giai đoạn đến năm 2025, tạo bước tiến mới, mạnh mẽ hơn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, về kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát triển con người, mở rộng dân chủ, bảo vệ và cải thiện môi trường, đưa Cao Bằng sớm trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

5 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2021; 11 tập thể, 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể, tặng Bằng khen cho 73 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ