Tin địa phương

Cao Bằng: “Mở khóa” thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch

Nguyễn Liên 01/12/2024 - 07:08

Trùng Khánh (Cao Bằng) được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp bậc nhất tỉnh Cao Bằng với nhiều địa danh nổi tiếng thế giới như thác Bản Giốc, núi Mắt Thần, động Ngườm Ngao, hồ Bản Viết... Để đánh thức “nàng tiên đang ngủ”, huyện Trùng Khánh “mở cửa” đón các nhà đầu tư phát triển du lịch.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2024 thu hút hơn 40 doanh nghiệp, tập đoàn trong cả nước, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư, cơ hội đầu tư tại huyện Trùng Khánh.

ban-gioc-4-.jpg
Huyện Trùng Khánh quyết tâm đưa du lịch thành ngành mũi nhọn địa phương, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Anh Quế, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh, phát biểu với lời mời gọi chân thành: “Muốn đi nhanh, hãy đi một mình; muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Câu danh ngôn này đúc kết ý nghĩa thành công được tạo nên từ sự hợp tác, gắn kết và bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Chính vì thế, hôm nay, các lãnh đạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, công ty lữ hành, cơ quan truyền thông, quý vị đại biểu, khách quý đã về huyện Trùng Khánh - nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch - để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch huyện Trùng Khánh năm 2024”.

img-20221001-085530-4232.jpg
Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vỹ, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Cao Bằng.
ban-gioc-3-.jpg
Danh thắng cảnh thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Toàn huyện có 54 cơ sở lưu trú du lịch với 638 phòng nghỉ, trong đó 13 khách sạn, 19 nhà nghỉ, 22 homestay. Các cơ sở lưu trú được thẩm định và ra quyết định công nhận loại, hạng cho cơ sở đạt tiêu chuẩn. Trong năm, huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định 8 cơ sở lưu trú đủ điều kiện hoạt động; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục hướng dẫn các cơ sở lưu trú homestay hoàn thiện hồ sơ thông báo hoạt động theo quy định.

Để phát huy những kết quả đạt được, huyện đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

123-2-(1).jpg
Ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc. Tại tỉnh Cao Bằng, Trùng Khánh được xác định là trung tâm động lực cho phát triển du lịch của địa phương.
123-1-.jpg
Các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về lợi ích từ phát triển du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm công tác du lịch, nhất là tại các khu, điểm có tiềm năng phát triển du lịch được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình du lịch cộng đồng.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ Công ty Làng Du lịch Sapa vip (Lào Cai), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, cùng đại diện Hiệp hội Du lịch (HHDL) các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh... Rất nhiều doanh nghiệp tham gia, chia sẻ nhiều nội dung hay như du lịch xanh, kinh nghiệm để thu hút khách du lịch đến với Trùng Khánh.

ban-gioc-7-.jpg
Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ Công ty Làng Du lịch Sapa vip (Lào Cai).
ban-gioc-6-.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nghiêng Complex.

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nghiêng Complex chia sẻ “Xu hướng phát triển du lịch xanh các tỉnh miền núi phía Bắc và đặc biệt đối với Cao Bằng và huyện Trùng Khánh rất tiềm năng để phát triển. Bởi theo bà, huyện Trùng Khánh là huyện biên giới nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Cao Bằng, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa độc đáo và tiềm năng lớn về cảnh quan thiên nhiên. Huyện sở hữu 15 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia. Nổi tiếng nhất là thác Bản Giốc - được xưng tụng là “đệ nhất danh thác Việt Nam” - và là một trong những thác nước lớn, đẹp nhất thế giới. Đặc biệt tròng thời gian tới, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành “tháo” nút thắt khó khăn giao thông, kinh tế huyện sẽ đi tắt đón đầu”.

Để đạt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chính quyền huyện Trùng Khánh đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Các biện pháp bao gồm quy hoạch các khu, điểm du lịch; tăng cường công tác quảng bá; xây dựng sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đặc biệt, huyện đã ban hành các chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, rút gọn thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. “Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của huyện”, ông Nông Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, khẳng định trong diễn văn bế mạc.

Đặc biệt, ngày 15/10/2024, tỉnh Cao Bằng và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã công bố chính thức vận hành khu khai thác chung thác Bản Giốc (Việt Nam) - thác Đức Thiên (Trung Quốc), triển khai mô hình du lịch xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

Theo ông Lương Văn La, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, trong hơn 1 năm vận hành thử nghiệm (từ 15/9/2023 đến 14/10/2024), thác Bản Giốc đã đón 9.000 lượt du khách qua lại tham quan giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 1 tháng kể từ thời điểm vận hành chính thức, số lượt du khách đã lên đến 5.000.

Tổng quát hơn, trong năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Trùng Khánh đạt 972.441 lượt (trong đó có 97.244 lượt khách quốc tế), mang lại tổng doanh thu từ du lịch trên 200 tỷ đồng. Năm 2024, Trùng Khánh dự kiến đón 1 triệu lượt khách. Những con số này là minh chứng cho thấy du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: “Mở khóa” thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch