Tin địa phương

Cao Bằng: Dấu ấn và khát vọng phát triển

Nguyễn Liên 16/09/2025 - 14:04

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng trải qua một giai đoạn đặc biệt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng ghi dấu những bước tiến quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của một tỉnh miền núi, biên giới giàu truyền thống cách mạng.

Con số ấn tượng nhiệm kỳ 2020-2025

Giai đoạn 2020- 2025 một nhiệm kỳ vô cùng khó khăn từ dịch Covid-19 , thiên tai khốc liệt, biến động kinh tế - chính trị toàn cầu và những hạn chế nội tại kéo dài của một tỉnh miền núi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, sáng tạo, kiên trì đổi mới, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới.

cao-bang-4-.jpg
Sáng 16/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị

Toàn tỉnh có 12/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt và vượt kế hoạch. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 4,46%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 50,73 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020.

Tổng thu ngân sách đạt 13.942 tỷ đồng, tăng bình quân 22,58%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Du lịch khởi sắc, từng bước chuyển từ tiềm năng sang ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Di sản Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được khai thác hiệu quả, khẳng định thương hiệu du lịch đặc sắc của tỉnh.

Những công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được tích cực triển khai và quyết tâm thông tuyến ngay trong năm 2025, tạo đột phá chiến lược về kết nối vùng. Đây được xem là “mạch máu” chiến lược, phá thế “ngăn sông cách núi” nhiều thập kỷ, kết nối trực tiếp Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia và quốc tế. Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, liên xã được cải tạo, nâng cấp; tỷ lệ xã có đường nhựa hóa đến trung tâm đạt 99,4%. Hạ tầng cửa khẩu, du lịch và chuyển đổi số được đầu tư. Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt gần 86%; 1.462 Tổ chuyển đổi số cộng đồng được hình thành, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số.

1(3).jpg
Hệ thống hạ tầng tỉnh Cao Bằng được quan tâm, xây dựng đồng bộ, trong đó giao thông được đi đầu với nhiều dấu ấn đặc biệt

Văn hóa - xã hội, giáo dục có sự khởi sắc, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Toàn tỉnh có 514 cơ sở giáo dục, 194 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 133%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Giáo dục STEM, Robotics được đẩy mạnh và đạt thành tích cao ở giải quốc gia, quốc tế; giáo dục mũi nhọn có bước đột phá với 95 giải quốc gia, 4 giải quốc tế thi đấu Robotics.

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ là tỉnh kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trở thành điểm sáng toàn quốc về phòng, chống dịch. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 81,6%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 94,4%, vượt 19,4 điểm % mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố, bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định. Xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh.

cao-bang-xah-1.jpg
Một góc Cao Bằng xanh, văn minh, hiện đại

Hoạt động đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần khẳng định vị thế chiến lược của Cao Bằng trong hợp tác khu vực và quốc tế, đặc biệt là quan hệ hợp tác truyền thống giữa Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Việc vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế là những dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước phát triển ổn định, bền vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến về tư duy, phương pháp lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và năng lực tổ chức thực hiện. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 9.149 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 62.935 đảng viên (chiếm khoảng 11,3% dân số toàn tỉnh)…..

Khát vọng đổi mới, xây dựng Cao Bằng hạnh phúc, phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 15 - 17/9/2025. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

cao-bang-xanh-2-.jpg
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phiên trù bị

Đây là Đại hội là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo đột phá, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

1(4).jpg
Tổ thảo luận số 4 đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng Cao Bằng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Từng bước triển khai xây dựng tỉnh hạnh phúc, “Xây dựng Cao Bằng hạnh phúc, con đường phát triển vì con người” và thực hiện Bộ chỉ số hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tiễn, hướng tới xây dựng Cao Bằng trở thành địa phương có chất lượng sống cao, văn minh và giàu bản sắc.

Ngày mai 17/9/2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 399 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 63 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Dấu ấn và khát vọng phát triển