Thông tin từ UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, vào ngày mai 12/9, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) – Thủy Khẩu (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế, đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu biên giới giữa hai địa phương.
Lễ công bố được tổ chức nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP và Nghị định 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc thúc đẩy giao thương qua biên giới. Khoảng 140 đại biểu đại diện các bộ, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hai nước sẽ tham dự sự kiện.
Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cùng các đơn vị liên quan đang chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho lễ công bố, đồng thời vận hành thử nghiệm thông quan hàng hóa.
Theo quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh Cao Bằng sẽ có 3 cửa khẩu quốc tế gồm: Lý Vạn – Thạc Long, Tà Lùng – Thủy Khẩu và Trà Lĩnh – Long Bang.
Trước đó, ngày 28/12/2023, cặp cửa khẩu Trà Lĩnh – Long Bang đã được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng – Nà Ráy. Như vậy, chỉ trong vòng hai năm, Cao Bằng đã có thêm hai cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và hội nhập.
Việc nâng cấp thành công cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế được kỳ vọng sẽ mở ra động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.
Hiện nay, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu đã được đầu tư đồng bộ, một số khu vực đạt tiêu chí khu đô thị cửa khẩu. Hạ tầng logistics cơ bản đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa với 23 dự án logistics đang hoạt động. Các khu dân cư khu vực cửa khẩu ngày càng đông đúc, dịch vụ thương mại phát triển mạnh, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.000 – 1.500 lao động với thu nhập bình quân 6 – 10 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy giao thương mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, đưa Cao Bằng trở thành một trong những điểm sáng về hợp tác kinh tế biên giới.