Giữa khu vực đông dân cư, việc sử dụng vật liệu nổ để thực hiện dự án xây dựng là phải tính toán hết sức cẩn trọng để tránh ảnh hưởng tới tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân. Tuy nhiên, ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, một đơn vị thi công dự án nước sạch bị phản ánh đã nổ mìn phá đá thiếu an toàn bị người dân khiếu kiện.
Nhiều hộ dân sinh sống tại khu 2 và khu 3, thị trấn Pac Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng phản ánh tới báo Công lý về việc Công ty TNHH Nga Hải thi công công trình cấp nước sạch, sử dụng vật liệu nổ, gây rạn nứt nghiêm trọng cho nhiều ngôi nhà.
Theo phản ánh, từ khi công trình thi công bắt đầu sử dụng vật liệu nổ, người dân đã liên tục chứng kiến những đợt rung chấn mạnh. Đặc biệt, nhiều căn nhà bị rạn nứt, từ các vết nứt nhỏ cho đến những vết nứt dài và rộng, ảnh hưởng đến kết cấu độ bền và tuổi thọ của những công trình xung quanh.
Ông Nguyễn Trung Thành, trú tại khu 3 thị trấn Pác Miầu cho biết: Từ vị trí nổ mìn xuống tới nhà ông chỉ khoảng 40 -50 m. Nhưng trước khi nổ mìn phá đá họ không thông báo và lúc thực hiện cũng không hề có tín hiệu báo động cảnh báo gì cả. Chỉ tới khi xảy ra hậu quả nhiều công trình bị hư hỏng, họ mới đi từng nhà xin chữ kí từ các chủ hộ gia đình đã nhận tiền đền bù, rồi cho rằng việc nổ mìn phá đá đã được bà con nhân dân trong khu vực đồng thuận.
"Trình trạng nổ mìn phá đá thực hiện dự án Công trình nước sạch suốt từ tháng 2/2022 tới tháng 12/2022 mới dừng lại do người dân chúng tôi có đơn gửi tới các cơ quan chức năng và phản ứng quyết liệt trong một khoảng thời gian dài", ông Thành thông tin thêm.
Dẫn PV đi từng tầng nhà để chỉ các vết rạn nứt, ông Tô Văn Quân bức xúc: Họ nổ mìn phá đá cách nhà tôi đúng 40 m, nhưng không hề có tín hiệu cảnh báo, việc nổ mìn giữa khu đông dân cư đã dẫn tới việc hàng chục hộ gia đình bị ảnh hưởng.
"Sau đó thì phía Công ty cũng đã có kế hoạch đền bù và một số hộ đã nhận tiền, nhưng còn lại 3 hộ gia đình chúng tôi là bị thiệt hại nặng nhất cần có giải pháp đền bù sao cho thỏa đáng, nên chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục chờ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ", ông Quân nói.
Tiếp cận nhiều người dân tại thị trấn Pác Mìâu và các văn bản, công văn chỉ đạo của các cấp chính quyền liên quan vụ việc, PV không khỏi ngạc nhiên bởi đã hơn 2 năm tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra hiện tượng nổ mìn tới thời điểm hiện tại, quyền lợi người dân chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo quan sát bằng mắt thường, từ vị trí nổ mìn ở trên cao tới khu vực đông dân cư ở phía dưới đúng là chỉ mấy chục m. Hàng chục ngôi nhà cao tầng của người dân và các cơ quan hành chính sự nghiệp được xây dựng tập trung ngay gần đó.
Theo người dân địa phương, việc sử dụng vật liệu nổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân khi không có sự kiểm soát chặt chẽ và thông báo trước cho cộng đồng. Các gia đình liền kề khu vực thi công phản ánh rằng họ chưa được thông báo đầy đủ về các biện pháp an toàn, cũng như thời gian và quy trình thi công khi có sử dụng vật liệu nổ.
Để giải quyết tình trạng này, người dân đã đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Nga Hải trong việc thi công công trình. Đồng thời, xem xét yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản và được hỗ trợ khắc phục các vết nứt trong nhà sao cho thỏa đáng.
Hiện tại, các hộ dân đang chờ đợi sự vào cuộc của chính quyền địa phương để xử lý tình trạng này, đồng thời khắc phục hậu quả do việc thi công công trình gây ra.