Cảnh sát biển 4 bắt giữ 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Văn Hoàng| 15/02/2020 14:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/2, thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Cụ thể, rạng sáng ngày 14/2, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện và kiểm tra tàu mang số hiệu BV 96868 TS có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Cảnh sát biển 4 bắt giữ 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CSB4 cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu BV 96868 TS có 6 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1978, thường trú tại Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm thuyền trưởng.

Làm việc với lực lượng, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, phương tiện đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, người này không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa nói trên.

Cảnh sát biển 4 bắt giữ 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu BV 96868 TS.

Hiện, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản hành chính; ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện. Đồng thời đơn vị  đã áp giải tàu vi phạm về cảng Năm Căn – Cà Mau để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát biển 4 bắt giữ 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc