Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều người dân. Các hội, nhóm trực tuyến không chỉ là nơi trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm mà còn giúp kết nối cộng đồng, mở rộng các mối quan hệ xã hội.
Tuy nhiên, đằng sau những tiện ích đó vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ về an ninh, an toàn thông tin nếu người dùng thiếu cảnh giác trước những hội, nhóm có nội dung xấu, độc.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hội, nhóm do các đối tượng xấu lập ra và điều hành nhằm mục đích phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đáng lo ngại, các hội, nhóm này thường được “ngụy trang” dưới nhiều hình thức hết sức tinh vi như nhóm chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, hội thiện nguyện, câu lạc bộ sở thích hoặc diễn đàn giao lưu cộng đồng. Với những tên gọi hấp dẫn, nội dung ban đầu tưởng chừng vô hại, nhiều người dùng dễ dàng bị thu hút, tò mò tham gia mà không nhận ra mục đích thực sự phía sau.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trung Chính (Thanh Hóa) đã phát hiện 5 công dân trên địa bàn tham gia một số hội, nhóm có dấu hiệu tán phát và chứa chấp thông tin xấu, độc.
Qua làm việc, các trường hợp này cho biết việc tham gia chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, chưa tìm hiểu kỹ về tên gọi, mục đích và tính chất hoạt động của các hội, nhóm. Mặc dù chưa có hành vi đăng tải, chia sẻ hay bình luận các nội dung vi phạm, song việc tham gia các hội, nhóm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lôi kéo, tác động về tư tưởng hoặc vô tình tiếp tay cho các hoạt động trái pháp luật.
Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích rõ về bản chất, phương thức hoạt động của các hội, nhóm xấu, độc cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng, các công dân đã nhận thức được những rủi ro từ hành vi tham gia thiếu kiểm soát của mình.
Đến nay, cả 5 trường hợp đã tự nguyện rời khỏi các hội, nhóm nói trên và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, có trách nhiệm.
Trước thực trạng trên, Công an xã Trung Chính khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng. Chỉ nên tham gia những trang thông tin, diễn đàn hoặc hội, nhóm có nguồn gốc rõ ràng, người quản trị minh bạch và nội dung lành mạnh. Tuyệt đối không tham gia, theo dõi hoặc tương tác với các hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc hoặc mang tính kích động.
Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; không phát tán các nội dung chưa được xác thực, thông tin một chiều hoặc các luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đồng thời, cần thận trọng trước những lời mời gọi tham gia các hội, nhóm lạ trên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quyền lợi của chính mình.
Không gian mạng là môi trường mở, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy. Vì vậy, mỗi người dân cần trở thành một “lá chắn số” cho chính mình bằng việc sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.