Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế

Tiến Tùng| 16/11/2015 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 15/11, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ khởi công dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế
Lễ khởi công mang diện mạo mới cho TP Đà Nẵng

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không quan trọng và lớn nhất cả nước. Có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông vận tải cho đến năm 2020 và  tầm nhìn năm 2030.

Đà Nẵng là một trong những thành phố có sức hấp dẫn, thu hút đối với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế -  xã hội là một cảng hàng không trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến năm 2020, cảng này đảm bảo công xuất từ 11-13 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế

Các đơn vị ký kết và bắt tay hợp tác

Về dự lễ khởi công có các đồng chí: ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng - Giám đốc học viện quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định số 3066/QĐ- BGTVT ngày 26/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch là Cảng hàng không quốc tế, bao gồm giữa dân dụng và quận sự. Về dân dụng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch là Cảng hàng không cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Về quân sự là sân bay quân sự cấp I.

Việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Hội nghị APEC năm 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng cũng là một cầu nới giữa các nước hợp tác mạnh mẽ về lĩnh vực hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế

Các đại biểu và quan khách về dự lễ khởi công

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế
Các phương tiện tham gia thi công dự án sẽ đảm bảo an toàn, giữ gìn vệ sinh, cảnh quang khu vực thi công.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế