Xã hội

Cảng cá hơn 40 tỷ đồng bị bỏ hoang, cho thuê cũng chẳng ai mặn mà

Quốc Huy 17/05/2023 - 14:08

Cảng cá Hoằng Phụ được đầu tư hơn 43 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó không phát huy được hiệu quả, chính quyền tổ chức đấu giá nhiều lần cũng bất thành.

Theo tìm hiểu, cảng cá Hoằng Phụ (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được đầu từ năm 2014, đưa vào sử dụng năm 2017.

cang_ca_hoang_phu_bo_hoang.jpg
Được đầu tư hơn 43 tỷ đồng nhưng sau đó cảng cá Hoằng Phụ lại bị bỏ hoang

Theo thiết kế, dự án gồm nhà điều hành, sân bến, cọc neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải, kè bờ bao, hai nhà tiếp nhận và phân loại thủy hải sản… và nhiều công trình phụ trợ khác.

Đây là một trong những tiểu dự án thuộc Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, vốn vay Ngân hàng Thế giới, do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

cang_ca_hoang_phu_bo_hoang2.jpg
cang_ca_hoang_phu_bo_hoang1.jpg
Nhiều hạng mục của cảng cá được xây dựng bài bản, nhưng lại không thể phát huy được hiệu quả

Sau khi hoàn thành dự kiến sẽ đảm bảo điều kiện cho việc bốc dỡ, sơ chế, bảo quản khoảng 5.400 tấn thủy sản/năm; cung cấp dịch vụ hậu cần và làm nơi neo đậu, tránh bão cho tàu thuyền trên địa bàn xã Hoằng Phụ và các vùng lân cận.

Vào những năm đầu, cảng cá đã phát huy được hiệu quả, tàu cá ở địa phương và các vùng lân cận ra vào bốc dỡ hàng hóa.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và ảnh hưởng từ các cơn lũ đã làm cho luồng lạch và vùng nước trước cảng bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu cá ra vào bốc dỡ hàng hóa.

cang_ca_hoang_phu_bo_hoang4.jpg
Các tàu cá công suất từ 20CV trở lên không thể cập cảng

Năm 2018, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo UBND xã Hoằng Phụ nạo vét luồng lạch ra vào cảng cá, nhưng chưa khắc phục được. Vào năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa và các cơ quan chức năng tìm biện pháp tháo gỡ.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng cá Hoằng Phụ, giải quyết tình trạng tàu thuyền khó khăn khi vào cảng bốc dỡ hàng hóa, UBND huyện Hoằng Hóa đã xin chủ trương chuyển đổi đơn vị quản lý bến cá từ Ban quản lý bến cá Hoằng Phụ sang kêu gọi, thu hút nhà đầu tư quản lý, khai thác theo hình thức đấu giá cho thuê tài sản Nhà nước.

cang_ca_hoang_phu_bo_hoang3.jpg
Nhiều hạng mục đã có bị hư hỏng

Chủ trương này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý cho thí điểm. UBND tỉnh giao UBND huyện Hoằng Hóa xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác cảng cá Hoằng Phụ, tổ chức đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật.

Theo đề án đã được duyệt, mức giá khởi điểm để cho thuê quyền khai thác cảng cá Hoằng Phụ là hơn 4,4 tỉ đồng/1 năm.

UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức 3 lần đấu giá để tìm nhà đầu tư mới, tuy nhiên cả 3 lần tổ chức chào mời đấu giá nhưng không có bất cứ đơn vị nào tham gia.

Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định hủy bỏ đề án trên. Hiện, cảng cá Hoằng Phụ do UBND huyện Hoằng Hóa quản lý.

Theo quan sát, nhiều hạng mục tại cảng cá này đã xuống cấp, có dấu hiệu hư hỏng do bỏ hoang nhiều năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc dự án đang gây thất thoát, lãng phí tiền của, đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảng cá hơn 40 tỷ đồng bị bỏ hoang, cho thuê cũng chẳng ai mặn mà