Giáo dục

Canada tiếp tục siết chặt chính sách vì vấn nạn du học giả

Minh Anh 21/09/2024 - 10:05

Trước vấn nạn du học giả và làn sóng du học gây áp lực về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, an ninh, Canada đang siết chặt chính sách với du học sinh.

Canada liên tiếp siết chặt quy định với sinh viên quốc tế, kể từ tháng 10/2023, trong bối cảnh số người nhập cư tăng, gây áp lực lên thị trường nhà ở.

Hồi tháng 1, Chính phủ nước này công bố giới hạn du học sinh bậc cử nhân ở mức 485.000 vào năm 2024. Ngoài ra, sinh viên quốc tế phải có hơn 20.600 CAD (15.200 USD) trong tài khoản, ngoài học phí và chi phí đi lại, để được cấp giấy phép du học.

112639977.jpg
Canada chỉ cấp 437.000 giấy phép du học trong năm 2025, giảm ít nhất 10% so với năm nay.(Ảnh minh hoạ)

Mới đây, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã tiếp tục cập nhật những thay đổi về giấy phép du học trên website. Mức trần nêu trên gồm cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Nhóm này chiếm khoảng 12% tổng số giấy phép du học được phê duyệt, tương đương hơn 52.400 người.

Một điểm thay đổi nữa là vợ hoặc chồng của học viên thạc sĩ được cấp giấy phép lao động khi đăng ký theo học chương trình từ 16 tháng trở lên. Họ cũng chỉ được làm việc trong một số ngành nghề quy định hoặc đang thiếu hụt lao động.

Ngoài ra, từ tháng 11, ứng viên muốn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải nộp thêm chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ Canada (gồm 12 bậc). Sinh viên tốt nghiệp đại học cần đạt từ mức 7, nhóm tốt nghiệp cao đẳng đạt từ 5 trở lên, tương đương bậc B2 và B1 theo khung châu Âu.

Hiện, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên có thể xin PGWP tối đa 3 năm. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng không được, trừ khi học các nghề thuộc diện thiếu hụt nhân lực dài hạn. Bộ Di trú cho biết sẽ cập nhật những nội dung khác về PGWP trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Canada tiếp tục siết chặt chính sách vì vấn nạn du học giả