Cần xử lý nghiêm với nạn buôn bán đồ chơi cờ bạc bịp

Hạ Nhiên| 23/09/2022 22:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chơi cờ bạc là một trong những nguyên nhân khiến bao gia đình lục đục. Với muôn ngàn hình thức, từ lô đề, xóc đĩa, tá lả…Mua bán dụng cụ chơi cờ bạc bịp diễn ra khá phổ biến trên môi trường mạng xã hội ở nước ta. Hành vi kinh doanh này gây ra nhiều hệ lụy xấu trong xã hội, nhưng được nhiều người chơi bạc săn lùng để tìm cách ăn tiền của người khác.

Dụng cụ đánh bài bịp đúng như tên gọi của nó là phương tiện, công cụ để giúp cho người sở hữu nó sử dụng khi tham gia đánh bạc sẽ biết trước kết quả hoặc điều khiển đối phương cùng tham gia chơi để đạt được kết quả như mong muốn của mình, đánh thắng, giành được khoản tiền cá cược trong mỗi lần chơi. Hành vi gian dối này nếu trót lọt sẽ giúp cho con bạc nào sở hữu dụng cụ đánh bạc bịp sẽ chiếm lợi thế trên chiếu bạc.

1(8).jpg
Hình ảnh quảng cáo về đồ chơi cờ bạc bịp giao tràn lan trên mạng xã hội

Trên thực tế việc mua bán dụng cụ chơi cờ bạc bịp diễn ra rất phổ biến và chủ yếu quảng cáo trên các trang web, trang mạng xã hội. Vì biết là dụng cụ hỗ trợ cho hành vi đánh bạc trái phép do đó những người bán dụng cụ này khi xuất hiện giới thiệu các sản phẩm đều giấu mặt, chỉ để lại thông tin liên hệ qua số điện thoại. Cho đến nay, cơ quan chức năng cũng đã triệt phá rất nhiều cơ sở kinh doanh dụng cụ chơi bạc bịp song tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến, không thể chống phá triệt để.

5.jpg

Có thể thấy, hoạt động mua bán dụng cụ chơi cờ bạc bịp thúc đẩy hành vi đánh bạc trái phép gây bất ổn trong xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy xấu. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán những sản phẩm công nghệ, thiết bị tinh vi phục vụ mục đích đánh bạc bịp vẫn diễn ra rất phổ biến trên các trang mạng xã hội. Một bộ phận ham mê đỏ đen vẫn có nhu cầu rất cao trong việc sử dụng các loại dụng cụ hỗ trợ này. Do đó, việc ngăn chặn triệt để là rất khó khăn, trong đó, một trong những tồn tại tác động lớn đến hiệu quả quản lý, kiểm soát và ngăn chặn hành vi này đó là khung pháp luật để xử lý hành vi bán dụng cụ chơi cờ bạc bịp chưa thật sự rõ ràng và xác đáng. Trên thực tế chưa có chế tài nào đủ sức răn đe để có thể khiến cá nhân phải chấm dứt hoàn toàn việc kinh doanh loại hàng hóa này.

Chỉ cần gõ “Đồ cờ bạc bịp” là hiện ra nhiều bài viết thể hiện chức năng mua bán đồ cờ bạc bịp, chủ yếu là đồ để chơi trò xóc đĩa. Được quảng cáo là một bộ rung báo hiệu cho biết “tiếng bạc nào chẵn, tiếng bạc nào lẻ”. Thực hư hiệu quả đến đâu không biết, nhưng có khá nhiều người tương tác và xin được mua.

4(1).jpg

Có mấy điểm đặc biệt là, số điện thoại để rao bán các đồ chơi bạc bịp này thường khá đẹp. Tiếp đến là điểm giao nhận thường là khu vực bến xe các thành phố lớn, chủ yếu là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trước hệ lụy đầy nguy hiểm với bao gia đình, nhất là các bạn trẻ và những người mê muội trong cờ bạc, bao gia đình đã tan vỡ vì cờ bạc. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền có chế tài xử lý nghiêm với nạn mua bán “đồ chơi cờ bạc bịp” đang diễn ra tràn lan, góp phần ổn định an ninh trật tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm với nạn buôn bán đồ chơi cờ bạc bịp