Sức Khỏe

Cần Thơ: Thiếu máu cung cấp cho bệnh nhân là do công tác phối hợp chưa tốt

Minh Triết 27/10/2023 - 19:41

Liên quan đến việc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ rơi vào tình trạng thiếu máu cung cấp cho 74 bệnh viện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, do sự phối hợp của Bệnh viện và Sở Y tế chưa tốt nên mới dẫn đến tình trạng trên.

hop-bao-1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin tại buổi họp báo quý III diễn ra vào chiều ngày 27/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển thẳng thắng nhìn nhận, thời gian qua công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn nói chung, đối với Bệnh viện Huyết học – Truyền máu nói riêng, rất chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân chính là do các đơn vị chưa nắm chắc các quy định mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp giữa chủ đầu tư mua sắm và các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ nên công tác lập hồ sơ mời thầu rất chậm.

ong-duong-tan-hien.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi họp báo

“Đến nay, UBND TP Cần Thơ đã duyệt qua 3 vòng: quyết định mua sắm, dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho tất cả các gói thầu mà Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ đề xuất, việc còn lại, nhanh hay chậm là do đơn vị chủ đầu tư mua sắm triển khai.

Để đáp ứng yêu cầu trước mắt về cung cấp máu cho các bệnh viện trong khu vực, UBND TP Cần Thơ cũng giao lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ liên hệ các bệnh viện tuyến trên để xin mượn, xin mua đủ đơn vị máu về cung cấp cho các bệnh viện trong khu vực; trường hợp Sở Y tế không liên hệ được thì phải báo cáo ngay để lãnh đạo UBND TP Cần Thơ liên hệ tìm nguồn máu về cung cấp cho các bệnh viện”, ông Hiển nhấn mạnh.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, do thiếu hóa chất sàng lọc, thiếu túi đựng máu để tiếp nhận nguồn máu hiến tại chỗ, trong khi số lượng đơn vị máu từ bệnh viện tuyến trên hỗ trợ hạn chế nên từ ngày 5/9/2023, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ đã liên tục ra thông báo khẩn vì thiếu máu để phân bổ về 74 bệnh viện của 11 tỉnh, thành trong khu vực.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ cho biết, từ năm 2021 trở về trước, công tác đấu thầu mua sắm là do Sở Y tế Cần Thơ thực hiện theo quy định đấu thầu tập trung, sau đó mới phân bổ về các đơn vị thụ hưởng. Tuy nhiên, theo quy định mới thì từ năm 2022 tới nay, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ được giao tự chủ thực hiện công tác đấu thầu mua sắm, nhưng phải được UBND TP Cần Thơ phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

“Thực hiện theo quy định này, từ tháng 9/2021, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ đã lập hồ sơ đề xuất và trình lần lượt cho Sở Y tế Cần Thơ để Sở trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt 14 gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác sàng lọc, tiếp nhận, bảo quản máu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên đến ngày 18/10 vừa qua, 14 gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế do bệnh viện đề xuất mới được UBND TP Cần Thơ phê duyệt xong. Hiện nay, chúng tôi đang bắt tay thực hiện khẩn cấp các bước tiếp theo, với mục tiêu hoàn thành công tác mua sắm trong thời gian sớm nhất có thể”, Bác sỹ Việt cho hay.

Trả lời xung quanh vấn đề này, Bác sỹ Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cũng khẳng định, trong quý IV năm nay, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ sẽ hoàn thành việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế để phục vụ tiếp nhận nguồn máu do người dân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiến, đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm khắc phục trình trạng khan hiếm máu tại khu vực này như hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Thiếu máu cung cấp cho bệnh nhân là do công tác phối hợp chưa tốt