Giao thông

Cần Thơ: Người dân bức xúc vì đường phố như 'công trường'

Khánh Ngọc 27/09/2023 - 15:30

Nhiều hộ dân sinh sống hai bên và lưu thông trên một số tuyến đường tại quận Ninh Kiều rất bức xúc về tình trạng cát, đá rơi vãi, bụi bay mù mịt, tái lập mặt đường cẩu thả của đơn vị thi công dự án cải tạo hệ thống thoát nước. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về giao thông.

z4731131787058_7c14eaae371cd20920860d4b282b6c66.jpg
Cát, đá lởm chởm trên mặt đường Trần Hưng Đạo

Theo người dân sinh sống hai bên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi... (quận Ninh Kiều), nhiều đoạn đã được trải thảm nhựa nhưng vẫn chưa hoàn thiện; nhiều đoạn cát, đá rơi vãi không được thu dọn.

Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, đơn vị thi công không thu dọn hoặc sắp xếp gọn gàng cát, đá sau khi thi công, dẫn tới tình trạng bụi bay mù mịt khi trời nắng… ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

3a.png
Mặt đường Nguyễn Trãi cũng trong tình trạng cát, đá rơi vãi khắp nơi mà không được thu dọn

Ông Nguyễn Văn Sấm (57 tuổi, sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo), cho biết: Mấy tháng qua, đoạn đường trước mặt nhà ông thi công khiến gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn về buôn bán. Đáng nói hơn là, đơn vị thi công đã làm cẩu thả khiến ngoài mặt đường thì lồi lõm, đá rơi vãi nhiều trên đường nhưng không thu dọn.

z4731133229932_f817011ab71a1606e097357d87b69374.jpg
Mặt đường lởm chởm toàn đá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi các xe lưu thông cán vào khiến đá bắn vào nhà dân hai bên đường

“Mấy ngày vừa qua, trời nắng thì bụi bay mù mịt, xe qua chạy qua lại thì đá bắn vào nhà, còn trời mưa thì đường đầy những ổ gà đọng nước, đoạn lồi đoạn lõm cắt ngang, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Cách đây mấy ngày có người chạy xe bị té rồi”, ông Sấm cho biết thêm.

Anh Phạm Thanh Nhơn (trú phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều), cho biết: Mỗi ngày anh đều đi qua cung đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trãi, mặt đường thì chắp vá, nhiều đoạn trải đá tạm và có độ chênh với mặt đường cũ, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của người dân. Thêm nữa, đoạn đường công trình thi công có nhiều trường học, chợ dân sinh, các tuyến đường chính, thế nhưng công trình không đảm bảo an toàn, bụi bay mù mịt, đá trải trên đường thì lô nhô rất nguy hiểm.

z4731295016448_9635479d30cf192e208a831cd374636c.jpg
Đường Nguyễn Trãi nhiều đoạn đá lởm chởm trên mặt đường

Chị Nguyễn Hạnh (sinh sống tại đường Nguyễn Trãi) cho hay, mấy tháng nay gia đình chị ở gần bên đường nên rất lo lắng khi các phương tiện lưu thông qua, cán vào đá rồi đá bắn vào trong nhà, gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.

“Đường thi công dang dở, xe cộ lưu thông cả ngày, bụi bay mịt mù bám đầy nhà, tội nhất là mấy đứa nhỏ, hít phải bụi này hoài thì sao chịu được. Giờ mong sao đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, làm lại mặt đường để người dân còn kinh doanh, buôn bán và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua lại”, chị Hạnh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các tuyến đường đang thi công trên địa bàn quận Ninh Kiều nằm trong Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường ở khu vực trung tâm, do Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công tháng 8/2022, thời gian thực hiện 20 tháng, với giá trị hợp đồng gần 282 tỉ đồng.

z4731304136773_f6db68c53d1f2e2af8c584b9553f8003.jpg
Người dân cho biết các đoạn đường đào lên được thì việc tái lập mặt đường cũng cẩu thả

Trao đổi với phóng viên về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ, cho biết: Các nhà thầu đã triển khai thi công tại tất cả 32 tuyến đường và 2 trạm bơm Ninh Kiều, Châu Văn Liêm. Trong đó đã thảm nhựa cơ bản được 29 tuyến đường, 3 tuyến còn lại thì có 2 tuyến đã đặt cống xong và trải thảm bù hố đào là Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi. Còn tuyến đường Nguyễn Khuyến chưa thể làm vì cần phải điều chỉnh thiết kế.

Ông Tho cho biết thêm, do thời tiết bước vào mùa mưa, chủ đầu tư tập trung và tận dụng thời gian cho người quét và hốt đá trên đường. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, phải quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, không để khói bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Các nhà thầu cam kết tháng 9 sẽ hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước và thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện 32 tuyến đường, còn 2 trạm bơm sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Người dân bức xúc vì đường phố như 'công trường'