Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá tại trường học, nhà máy và cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và xây dựng môi trường không khói thuốc.
Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12/2025, các Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng cường phối hợp với các trường học, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và đoàn thể tổ chức nhiều buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Hoạt động này được xem là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, góp phần thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

Tại các buổi truyền thông, học sinh, công nhân và người dân được cung cấp kiến thức cơ bản về các loại thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử; tìm hiểu về các thành phần độc hại trong thuốc lá, cũng như những tác hại và bệnh tật do thuốc lá gây ra đối với người hút chủ động và thụ động.
Ngoài ra, các buổi truyền thông còn lồng ghép phần giao lưu, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử, giúp người tham dự nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thông qua các hoạt động này, nhận thức của học sinh, công nhân và người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt, từ đó hình thành thói quen sống lành mạnh, hướng tới xây dựng môi trường học đường, nơi làm việc và khu dân cư “không khói thuốc”.
Theo kế hoạch đến hết năm 2026, các đơn vị sẽ tổ chức 30 buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc lá” tại trường học; 9 buổi nói chuyện chuyên đề về môi trường không khói thuốc lá tại cộng đồng và 9 buổi nói chuyện chuyên đề về môi trường không khói thuốc lá tại nhà máy, xí nghiệp với tổng số người tham dự là 10.980 người.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và văn minh hơn.
Theo ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, ngành y tế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn chuyên môn về phòng, chống và tư vấn cai nghiện thuốc lá cho các đơn vị trong ngành và các ban, ngành, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường không khói thuốc tại các cơ sở y tế, trường học, nơi công cộng.

Từ nay đến cuối năm 2025, CDC Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện truyền thông, tổ chức tập huấn xây dựng môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống THTL và duy trì mạng lưới 50 cộng tác viên, cùng 4 cuộc thi tuyên truyền cho học sinh.
Theo nghiên cứu “Thực trạng sử dụng thuốc lá và tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại TP. Cần Thơ năm 2024”. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên đang hút thuốc lá là 28,1%, trong đó, nam giới là 55,2%, nữ giới là 1%.
Người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên hút thuốc lá hằng ngày chiếm 25,6%. Trung bình số điếu thuốc lá hút mỗi ngày của nhóm đối tượng hút thuốc hằng ngày là 3,8 điếu. Tỷ lệ đối tượng đang sử dụng thuốc lá điện tử là 1,8%. Tỷ lệ phơi nhiễm với thuốc lá tại nhà là 66,2%, tại nơi làm việc là 43% đối tượng.
Các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar/vũ trường là những nơi có tỷ lệ người phơi nhiễm với thuốc lá cao nhất. Tỷ lệ đối tượng biết tác hại của thuốc lá gây bệnh nguy hiểm là 88,3%; tỷ lệ này ở nhóm đang hút thuốc là 86,7% và ở nhóm không hút thuốc là 88,9%.
Tỷ lệ đối tượng từng nghe về luật phòng chống tác hại thuốc lá là 53,2% và có 62,3% ủng hộ việc tăng thuế thuốc lá. Đối tượng nghiên cứu biết hút thuốc lá thụ động cũng có thể gây hậu quả mắc các bệnh lý nghiêm trọng.