Giao thông

Cần Thơ: Chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông trong dịp Tết

Khánh Ngọc 08/02/2024 - 22:07

Ngày 8/2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an một số xã, phường và các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố.

Cùng đi với Giám đốc Công an thành phố có Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an TP Cần Thơ.

1(6).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố kiểm tra tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Thực hiện Công điện của Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã ứng trực 100% quân số; tổ chức trực ban, tuần tra khép kín 24/24 “xuyên đêm, xuyên tết”; phân công, bố trí lực lượng linh hoạt, sát với thực tế, không để bị động, chạy theo tình hình, vụ việc; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh.

2(3).jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 xuyên đêm, xuyên Tết Giáp Thìn 2024 đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Đồng thời, chấp hành quy định cấm sử dụng rượu, bia trong các ca trực và điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không ngoại lệ”; tập trung kiểm soát, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội trên các tuyến giao thông; không để xảy ra tình trạng ô tô kinh doanh vận tải “nhồi nhét” hành khách.

5(1).jpg
6.jpg
Đoàn đến thăm, động viên và chúc Tết Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Bên cạnh đó, chủ động các phương án phân luồng từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, thực hiện tốt phương án tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến trên Quốc lộ 1A và các tuyến Quốc lộ trọng điểm để kiểm soát tốt tình hình, kéo giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân lưu thông thuận lợi trên chặng đường trở về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng đã đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3(2).jpg
4(3).jpg
Đoàn đến thăm, động viên và chúc Tết Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Tại các điểm đến, Giám đốc Công an thành phố đã động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện. Đồng thời cũng quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở, vì tất cả các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đều phát sinh từ cơ sở; ngoài việc đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu phải tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn.

Luôn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, đặc biệt là phải đảm bảo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn.

Nhân dịp đón Xuân mới, với tinh thần, khí thế mới và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã chúc Tết và tặng quà cho hai đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông trong dịp Tết