Cần Thơ: Chính thức đóng cửa bến xe khách Hùng Vương

Châu Văn Út| 26/02/2015 14:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay, 26/2, bến xe khách Hùng Vương đã chính thức đóng cửa và sáp nhập vào bến xe khách 91B – 36 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều,TP. Cần Thơ.

Bến xe khách Hùng Vương nằm trên đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi và đã hoạt động hàng chục năm qua. Do bến xe nằm gần ngay trung tâm quận Ninh Kiều nên đã gây không ít khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ cao điểm.

Cần Thơ: Chính thức đóng cửa bến xe khách Hùng Vương

Bến xe khách Hùng Vương sẽ ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 26/2/2015

Ngoài ra, hoạt động đưa rước khách thường xuyên tại bến xe làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, người dân bức xúc và mong muốn sớm di dời bến xe về chỗ đảm bảo an toàn trật tự giao thông. 

Sau nhiều lần kéo dài việc di dời bến xe, UBND TP. Cần Thơ cũng đã quyết định thời hạn cuối là vào ngày 25/2/2015, nếu quá thời hạn sẽ không được giải quyết.

Theo đó, chủ quản bến xe là Công ty Cổ phần bến xe tàu TP. Cần Thơ vừa công bố, sẽ chính thức ngừng hoạt động tại bến xe khách Hùng Vương kể từ 0 giờ ngày 26/ 2/ 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Chính thức đóng cửa bến xe khách Hùng Vương