Giao thông

Cần sớm giải quyết tình trạng dừng, đỗ trái phép tại nút giao đường dẫn lên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Trần Khanh 29/01/2024 22:18

Nhiều tháng nay, tại nút giao đường dẫn lên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thuộc địa phận phường Phong Hải (TX Quảng Yên, Quảng Ninh), vào giờ cao điểm thường xuyên xuất hiện hàng chục phương tiện đưa, đón công nhân tập kết trái phép, gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông dịp cận Tết.

Theo ghi nhận của PV, vào các giờ cao điểm 7h, 14h, 17h (từ thứ 2 đến thứ 6), các phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ di chuyển qua nút giao đường dẫn lên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (thuộc địa phận phường Phong Hải) đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, bởi đoàn xe đưa đón công nhân dừng đỗ trái phép.

Mặc dù làn đường chỉ rộng khoảng 5-6m, nhưng các phương tiện loại 29-47 chỗ ngồi vẫn “nghênh ngang” dừng đỗ giữa đường để chờ, đón công nhân sang khu công nghiệp ở Hải Phòng. Không chỉ vậy, đoàn xe khoảng 10 chiếc quay đầu ngang dọc, cản trở giao thông khiến những ai di chuyển qua đây cũng đều cảm thấy khó chịu.

1.jpg.jpeg
Xe chở công nhân thường xuyên dừng, đỗ trái phép gây ách tắc giao thông.

Ông Lê Văn Thành (trú tại phường Phong Hải, TX Quảng Yên) bức xúc nói: Từ khi hình thành nút giao phường Phong Hải dẫn lên cao tốc, nơi đây trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, hàng quán mọc lên lấn chiếm vỉa hè và lòng đường. Vào các giờ cao điểm sáng, trưa, chiều, tối, nơi này bỗng dưng trở thành điểm tập kết phương tiện đưa đón công nhân gây ách tắc giao thông, tai nạn luôn rình rập.

2.jpg.jpeg
Xe đỗ giữa đường để thuận tiện đón công nhân.

“Vào buổi sáng, tôi lái xe đi làm qua đây thường bị ô tô loại 47 chỗ cản trở làn đường. Khu vực này tập trung đông dân cư, nhiều trường học nên các phương tiện lớn dừng đỗ trái phép sẽ làm khuất tầm nhìn, nguy hiểm cho các cháu học sinh đi lại. Không ít vụ va chạm giao thông từng xảy ra ở khu vực này”, ông Vũ Văn Minh (trú tại phường Quảng Yên) cho hay.

Ông Ngô Văn Hùng (trú tại phường Phong Cốc) chia sẻ: Nhà nước đầu tư xây dựng mở rộng cầu đường góp phần phát triển kinh tế địa phương, giúp người dân đi lại thuận tiện, nhưng cần phải quan tâm đến công tác quản lý. Hiện, xung quanh đây có một số khu công nghiệp đang hoạt động, hoặc chuẩn bị hoàn thành. Do đó, rất cần địa điểm quy hoạch để bố trí xây dựng nơi tập kết các phương tiện chở khách, đưa đón công nhân.

3.jpg.jpeg
Điểm tập kết xe đưa, đón công nhân trái phép làm khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Ngoài việc phương tiện dừng đỗ giữa đường, bà Nguyễn Thanh Huyền (trú tại xã Hoàng Tân) còn phản ánh: Chính vì điểm tập kết đoàn xe đưa, đón công nhân tự phát, mà nơi đây xuất hiện thêm bãi gửi xe máy, xe máy điện chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ngay cạnh khu dân cư. Ngoài ra, nơi đây còn là điểm đón, trả khách “lý tưởng” cho “xe dù” chạy tuyến Quảng Ninh-Hải Phòng-Hà Nội.

4.jpg.jpeg
Phương tiện loại 47 chỗ thường xuyên đỗ giữa đường để đón công nhân.

Trước những bất cập trên, đại diện UBND TX Quảng Yên cho biết: Sắp tới, Phòng Quản lý đô thị TX Quảng Yên sẽ làm việc với các đơn vị vận chuyển đưa đón công nhân nhằm tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành các quy định pháp luật. Cùng với đó, Phòng Quản lý đô thị TX Quảng Yên cũng sẽ phối hợp với UBND phường Phong Hải xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gầm cầu vượt cao tốc.

5.jpg.jpeg
Bãi gửi xe chưa được cấp phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cạnh khu dân cư.

“Đồng thời, triển khai gắn camera xử lý phạt nguội tại khu vực xuất hiện phương tiện chở công nhân dừng đỗ trái phép”, đại diện UBND TX Quảng Yên nhấn mạnh.

6.jpg(2).jpeg
Ngoài đoàn xe chở công nhân, đây còn là điểm “ưa thích” cho xe chở khách tuyến Quảng Ninh-Hải Phòng-Hà Nội đón trả khách.

Theo lãnh đạo UBND phường Phong Hải, việc bố trí địa điểm cho các phương tiện đón, trả công nhân trên địa bàn phường Phong Hải nhằm đảm bảo an toàn giao thông là rất cấp thiết. Hiện tại, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường làm việc với các đơn vị vận tải hành khách, công nhân trên địa bàn thị xã để bố trí điểm dừng, đỗ dành cho các phương tiện đón, trả hành khách, công nhân trên địa bàn theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm giải quyết tình trạng dừng, đỗ trái phép tại nút giao đường dẫn lên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng