Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk liên tục cảnh báo, tai nạn giao thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là vấn đề đáng lo ngại, gây nhiều hệ lụy về người và tài sản.
Nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
Theo đánh giá của lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, tình trạng tai nạn giao thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan.

Một trong những nguyên nhân chính là ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tại nhiều thôn, buôn, người dân vẫn giữ thói quen không đội mũ bảo hiểm khi đi quãng đường ngắn như đi chợ, đi làm rẫy hoặc di chuyển trong khu dân cư. Tình trạng sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện giao thông vẫn còn xảy ra, nhất là trong các dịp cưới hỏi, ma chay, lễ hội hoặc gặp mặt cộng đồng.
Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển xe mô tô nhưng chưa được đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo quy định. Việc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn.
Đối với thanh thiếu niên, tình trạng vi phạm các quy định về giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Một số trường hợp điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông. Không ít trường hợp tự ý thay đổi kết cấu phương tiện để tăng tốc độ hoặc chở quá số người quy định, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ngoài ra, tại nhiều địa bàn nông thôn, người dân vẫn sử dụng các phương tiện đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật như hệ thống phanh hư hỏng, thiếu gương chiếu hậu hoặc đèn chiếu sáng. Đây cũng là yếu tố góp phần dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.
Điều kiện địa hình và hạ tầng giao thông cũng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tai nạn. Sau khi nhiều tuyến đường nông thôn được bê tông hóa, mở rộng, một số người dân có tâm lý chủ quan, điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Trong khi đó, nhiều tuyến đường đồi núi quanh co, dốc lớn, tầm nhìn hạn chế nên nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân
Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an xã Ea Kiết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ của từng địa bàn. Đơn vị đã biên soạn và phát hành các tờ rơi tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc địa phương, nhất là tiếng Êđê; đồng thời phối hợp với già làng, trưởng buôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo để vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông.
Công an xã Ea Kiết cũng phân công cán bộ biết tiếng dân tộc trực tiếp tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, giúp người dân dễ tiếp cận và tiếp thu thông tin. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
Thời gian tới, Công an xã Ea Kiết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và các hành vi gây mất an toàn giao thông khác.
Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng để lan tỏa thông điệp về văn hóa giao thông; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.