Cận cảnh vụ giẫm đạp, bạo loạn khiến 125 người tử vong sau trận bóng ở Indonesia

P.T- ảnh: AP| 02/10/2022 15:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có ít nhất 125 người chết và hơn 100 người bị thương, sau vụ bạo lực xảy ra trên sân vận động Kanjuruhan sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỷ số 2-3.

giam_dap_indonesia.jpg

Như tin đã đưa, sau trận đấu ở tỉnh Đông Java giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc vào tối thứ Bảy, những người ủng hộ đội thua (chủ nhà) đã xâm nhập vào sân và khiến cảnh sát đã bắn hơi cay, gây ra một vụ giẫm đạp kinh hoàng.

Cảnh sát trưởng Đông Java Nico Afinta cho biết có 34 người chết trong sân bóng, còn lại chết tại bệnh viện. 

Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi cho biết FIFA đã yêu cầu báo cáo về vụ việc và cử một đội đến hiện trường để điều tra.

Đây là một thảm họa lớn nhất tại một trận đấu bóng đá. Vụ việc tương tự được ghi nhận tại Anh vào tháng 4 năm 1989, khi 96 người ủng hộ Liverpool đã tử vong tại Sân vận động Hillsborough ở Sheffield.

bao_luc_san_bong_1.jpg
Ẩu đả, xô xát kinh hoàng sau trận đấu bóng kết thúc
bao_luc_san_bong_2.jpg
bao_luc_san_bong_4.jpg
Cảnh sát đã sử dụng vũ lực đối với những cổ động viên quá khích
bao_luc_san_bong-3.jpg
bao_luc_san_bong_7.jpg
bao_luc_san_bong_6.jpg
Nhiều ô tô bị đốt cháy
bao_luc_san_bong-5.jpg
Khung cảnh tan hoang bên ngoài sân vận động
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh vụ giẫm đạp, bạo loạn khiến 125 người tử vong sau trận bóng ở Indonesia