Tin địa phương

Cận cảnh hàng chục cây gỗ trên rừng đặc dụng đền Bà Triệu bị đốn hạ

Nguyễn Sự 14/10/2024 - 13:37

PV Báo Công lý ghi nhận vào sáng 14/10 cho thấy, tại khu vực rừng đặc dụng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), hàng chục cây gỗ đường kính gốc từ 10 – 40 cm đã bị chặt hạ. Một số vị trí, cây gỗ đã được đưa ra khỏi rừng, chỉ còn trơ gốc; một số vị trí, thân cây gỗ bị đốn hạ, nằm ngổn ngang tại hiện trường.

cay_go_bi_don_ha8.jpg
Hàng chục cây trong rừng đặc dụng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu bị đốn hạ. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).

Sáng ngày 14/10, các cán bộ Hạt Kiểm lâm Hà Trung, cán bộ Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hậu Lộc, đại diện chính quyền địa phương cũng đang có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thống kê số lượng cây gỗ bị chặt hạ.

cay_go_bi_don_ha1.jpg
Các cán bộ kiểm lâm kiểm tra, thống kê số lượng cây gỗ bị chặt hạ. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).
cay_go_bi_don_ha7.jpg
Các cán bộ kiểm lâm kiểm tra, thống kê số lượng cây gỗ bị chặt hạ. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).
cay_go_bi_don_ha4.jpg
Các cán bộ kiểm lâm kiểm tra, thống kê số lượng cây gỗ bị chặt hạ. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).
cay_go_bi_don_ha3.jpg
Các cán bộ kiểm lâm kiểm tra, thống kê số lượng cây gỗ bị chặt hạ. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).

Sáng 14/10, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên khu vực rừng đặc dụng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra sự việc chặt hạ, khai thác gỗ trái phép.

“Hiện chúng tôi đang thành lập đoàn để kiểm tra để có số liệu chính thức. Nguồn gốc gỗ thì do người dân trồng nhưng quy hoạch lại là rừng đặc dụng vì liên quan di tích lịch sử, các cây gỗ này bị đổ, gãy do cơn bão số 3. Trong khi hoàn thiện các thủ tục để tận thu, tận dụng thì một số đối tượng đã chặt cây nên chúng tôi đang phối hợp với công an, viện kiểm sát, chính quyền để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.”, ông Hùng thông tin.

cay_go_bi_don_ha5.jpg
Nhiều cây gỗ bị chặt hạ, chỉ còn trơ gốc. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).
cay_go_bi_don_ha9.jpg
Nhiều cây gỗ bị chặt hạ, nằm ngổn ngang trong rừng. (Ảnh chụp sáng ngày 14/10/2024).

Trước đó, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, ngày 11/10/2024, Hạt Kiểm lâm Hà Trung phối hợp với UBND xã Triệu Lộc, Ban quản lý khu di tích đền Bà Triệu tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực khai thác cây đổ, gãy, nghiêng do bão Yagi gây ra, trên địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo hồ sơ do UBND xã Triệu Lộc cung cấp: Ngày 12/9/2024, Cung đường Nghĩa Trang thuộc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa báo cáo UBND xã Triệu Lộc về việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Km159+550 tuyến đường sắt Hà Nội – Thành Phố Hồ Chí Minh; Biên bản kiểm tra lâm sản lập ngày 12/9/2024 giữa UBND xã Triệu Lộc với Đội quản lý đường sắt tuyến Nghĩa Trang - Hà Trung cùng ông Nguyễn Tấn Minh – Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra hiện trường và lập biên bản xác nhận cây đổ, gẫy do báo Yagi gây ra; Phương án số 06/PAKT-UBND ngày 18/9/2024 của UBND xã Triệu Lộc về khai thác tận thu gỗ loài thực vật thông thường đặc dụng khu vực đền Bà Triệu có nguy cơ gãy, đổ bảo đảm an toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam, địa bàn xã Triệu Lộc, kèm bảng kê lâm sản do UBND xã Triệu Lộc lập ngày 12/9/2024;...

Theo kết quả kiểm tra hiện trường ngày 11/10/2024, tại lô 311 khoảnh 1 tiểu khu 468B, người dân đã chặt hạ 60 cây keo có đường kính gốc từ 10 – 40 cm. Thời gian chặt hạ vào đầu tháng 10/2024. Số lâm sản sau khai thác đang còn tại hiện trường gồm 16 khúc với chiều dài từ 3,0 - 10,5 mét, đường kính từ 17 – 36 cm với khối lượng 5,987 m², số còn lại đã được các hộ gia đình vận chuyển ra khỏi khu vực. Chiều rộng khu vực khai thác từ 10 – 25 mét tính từ đường tàu lên, chạy dọc theo đường sắt và đường dây thông tin đường sắt. Các cây khai thác chủ yếu là cây bị đổ, gãy, nghiêng, ngã có nguy cơ gây mất an toàn cho vận tải đường sắt.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác chưa xác định được đối tượng khai thác. Theo báo cáo của UBND xã Triệu Lộc, khu vực khai thác thuộc thuộc diện tích rừng trồng do 7 hộ gia đình thôn Sơn Thượng (06 hộ), thôn Phủ Điền (01 hộ) xã Triệu Lộc tự bỏ vốn đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh hàng chục cây gỗ trên rừng đặc dụng đền Bà Triệu bị đốn hạ