Chỉ gần 9 tháng triển khai, các dự án trọng điểm quốc gia phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc đã dần thành hình, tạo nền tảng để đảo Ngọc bứt tốc xứng tầm trung tâm hội nghị - du lịch quốc tế.
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC chuẩn bị lắp giàn mái
Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc (diện tích khoảng 16,06ha) là trái tim của chuỗi công trình phục vụ APEC 2027.
Dự án gồm Trung tâm hội nghị triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng, cùng công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được xây dựng từ tháng 6/2025.

Đến cuối tháng 2/2026, tức sau khoảng 9 tháng triển khai, Trung tâm hội nghị và triển lãm đã hoàn thành khoảng 90% kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu thép mái đã lắp dựng 7/13 nhịp phía biển. Tại khu nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép đạt khoảng 80%.
Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/6/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.
Với tiến độ hiện tại, tổ hợp công trình biểu tượng này đang dần lộ diện bên bờ biển. Đặc biệt trung tâm hội nghị sẽ sở hữu phòng hội nghị (ballroom) lớn nhất thế giới, diện tích 11.050m2, sẵn sàng trở thành không gian tổ chức các sự kiện cấp cao và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong và sau APEC 2027.
.jpg)
Các hạng mục giao thông dần về đích
Song song với dự án Trung tâm hội nghị, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (thuộc Sun Group) là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, công suất 20 triệu hành khách/năm cũng đã được khởi công xây dựng từ tháng 7/2025.
Theo chủ đầu tư dự án, đến nay các hạng mục đường băng đã hoàn thành. Riêng đường cất hạ cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào 30/6, nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 1) hoàn thành mặt ngoài vào 30/7 và nhà ga VIP cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, tuyến đường tỉnh (ĐT) 975 - trục giao thông chiến lược dài gần 18 km, quy mô 10 làn xe, nền đường rộng 62m đang được triển khai thi công từ tháng 9/2025.
Dự án bao gồm mở rộng 4 cầu, xây dựng 8 nút giao cùng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước đồng bộ. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027, tuyến đường này sẽ đóng vai trò xương sống, kết nối sân bay, trung tâm hội nghị và các khu đô thị, tạo trục cảnh quan – giao thông hiện đại cho khu vực phía Nam đảo.
.jpg)
Kết nối trực tiếp với ĐT 975 là Đại lộ APEC dài 2,81km, rộng 68m. Đoạn lấn biển gần 900m dự kiến triển khai từ tháng 3/2026, hướng tới hoàn thành đồng bộ vào tháng 7/2027. Khi hoàn thiện, đây sẽ là đại lộ trung tâm dẫn thẳng tới khu tổ chức hội nghị, mở ra không gian đô thị ven biển quy mô lớn.
Song song với trục đường ĐT 975, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc với tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng đang được gấp rút triển khai. Dự án đang bước vào giai đoạn thi công các hạng mục chính: Hầm sân bay đã triển khai đường công vụ; Hầm APEC đang huy động thiết bị khoan cọc nhồi; Phần cầu vượt chuẩn bị thi công, dựng trạm trộn bê tông và nhà máy cấu kiện; Công tác khảo sát địa chất đạt khoảng 80%.
.jpg)
Theo kế hoạch, các hạng mục hầm, cầu và tuyến trên mặt đất sẽ thi công xuyên suốt năm 2026; các nhà ga và depot triển khai từ quý II/2026 và hoàn thành trong nửa đầu năm 2027. Khi đưa vào vận hành, tuyến LRT sẽ kết nối sân bay đến trung tâm hội nghị và trung tâm du lịch giải trí Nam đảo Phú Quốc chỉ với 20 phút, giảm tải áp lực giao thông đường bộ và nâng tầm hạ tầng đô thị đảo.
Được biết, mới đây, Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, hai dự án trọng điểm nằm trong danh mục phục vụ APEC 2027 tại đảo Ngọc.
Với quy mô lần lượt khoảng 88 ha và hơn 21 ha, cùng tổng vốn đầu tư khoảng 69.550 tỷ đồng, các khu đô thị này dự kiến cung cấp khoảng 12.000 phòng khách sạn 5 sao được quản lý bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới và căn hộ dịch vụ.
Hai dự án góp phần tăng mạnh năng lực lưu trú cho Phú Quốc trong giai đoạn đón các đoàn đại biểu và khách quốc tế.

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang được giao triển khai thực hiện 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỷ đồng, các dự án được chia thành 2 nhóm:
Trong đó, nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công. Về tiến độ, đến nay 10/10 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư. Tỉnh An Giang đã ban hành đầy đủ 09/09 Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp,
Nhóm 02 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác Công - Tư và Đầu tư Kinh doanh cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai thực hiện.