Dự án kè rạch Cái Sơn đi qua quận Ninh Kiều và Bình Thủy (TP Cần Thơ), là một trong những công trình trọng điểm nhằm cải thiện môi trường và nâng cấp hạ tầng đô thị. Mặc dù được khởi công từ nhiều năm trước, tiến độ thi công hiện vẫn đang chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.
Khởi công từ cuối năm 2019, dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Dự án Kè Cái Sơn), nằm trong hợp phần biến đổi khí hậu thuộc chương trình "Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh", được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cân đối nguồn vốn.
Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT TP. Cần Thơ là chủ đầu tư dự án này. Công trình có chiều dài 2,8km đi qua 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy với tổng mức đầu tư với kinh phí hơn 314 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 252 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 62 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.
Ghi nhận của PV đến tháng 12/2024, dự án vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ. Trước đó, ngày 25/5/2021, UBND TP Cần Thơ ra quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2021. Chủ đầu tư đã thương thảo, ký phụ lục hợp đồng với các đơn vị thi công để tiếp tục triển khai dự án. Xong đến nay toàn dự án chỉ đạt hơn 80%; trong đó, gói thầu số 1 và 2 chậm tiến độ và đã hết thời hạn thi công.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ là vấn đề giải phóng mặt bằng. Tuyến rạch đi qua các khu vực dân cư đông đúc, trong đó có nhiều hộ dân đã sinh sống lâu năm, dẫn đến việc đền bù, tái định cư gặp khó khăn.
Tiến độ thi công đã ảnh hưởng không nhỏ đến người dân nơi đây. Dù cùng thời gian thi công nhưng người dân tại khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều phải sống trong khó khăn, cuộc sống đảo lộn mỗi khi mưa lớn, triều cường dân nước lại tràn vào nhà. Trong khi đó, tuyến kè bên đối diện đã hoàn thành sạch, đẹp, người dẫn đã ổn định được cuộc sống.
Một số hình ảnh dự án kè rạch Cái Sơn: