Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Mạnh Nguyễn| 20/09/2015 07:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Arsenal đã không thể viết nên điều kỳ diệu trên sân Stamford Bridge trước Chelsea ở vòng 6 Giải ngoại hạng Anh, không những thế Pháo thủ còn rơi vào tình cảnh vừa thua vừa thiệt quân.

Trước trận cầu tâm điểm vòng 6 Premier League, cả Chelsea và Arsenal đều quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện tình hình. Nếu Pháo thủ tự tin vì những kết quả khá ổn tại những vòng đầu, thì Chelsea lại có thành tích kém cỏi và đang cố gắng chứng minh bằng một chiến thắng tại Champions League.

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

HLV Mourinho và HLV Wenger bắt tay nhau trong trận Chelsea gặp Arsenal

Thi đấu trước Chelsea, HLV Wenger đã để thủ môn Petr Cech, một người từng gắn bó với The Blues 11 năm, chịu trách nhiệm trấn giữ khung thành. Giroud được thay thế bằng Theo Walcott.

Bên phía Chelsea, HLV Mourinho vẫn cất trung vệ kỳ cựu Terry trên ghế dự bị. Ivanovic và Matic trở lại trong đội hình xuất phát. Tân binh Pedro cũng được ra sân dù có thông tin anh chưa hồi phục chấn thương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Chelsea và  Arsenal đều thể hiện quyết tâm giành điểm khiến cho thế trận khá cân bằng. Tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về Chelsea với cú sút xa của Fabregas nhưng không làm khó được Petr Cech. Sau đó Pedro tiếp tục làm các CĐV của Chelsea tiếc nuối khi để cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giày.

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Hành vi đá Diego Costsa của G.Paulista khiến trung vệ của Arsenal phải nhận thẻ đỏ

Bất phân thắng bại cho đến gần hết hiệp một, trận đấu rẽ sang bước ngoặt mới. Phút 45, trung vệ G.Paulista của Arsenal chơi xấu với Diego Costa nên phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đây là tình huống gây ra nhiều tranh cãi bởi chính Costa cũng đã có những hành động gây sự với G.Paulista nhưng không bị phạt thẻ.

Với lợi thế hơn người, Chelsea đã biến điều đó thành hiệu quả ngay ở phút 52.  Từ cú đá phạt của Fabregas, Zouma thoải mái đánh đầu vào lưới của P.Cech, mở tỉ số trận đấu cho Chelsea.

Có được bàn dẫn trước, Chelsea thi đấu hưng phấn hơn. Nhưng hàng thủ của Arseanal thi đấu khá chắc cùng với sự xuất sắc của thủ môn Petr Cech giúp Arseanal vượt qua những phút  khó khăn.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài đến phút 80, bởi Cazorla phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, đẩy Pháo thủ vào tình thế còn 9 người đấu với 11 người Chelsea.

Chính vì thế ở phút 90, mành lưới của thủ thành Petr Cech tiếp tục rung lên sau cú dứt điểm của Eden Hazard. 2-0  cho Chelsea và đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Cuối cùng HLV Mourinho cũng đạt được muc tiêu biến Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên bại trận tại sân Stamford Bridge. Có được ba điểm sau trận này, Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH với tổng điểm là 7 sau 6 vòng đấu. Còn Arsenal vẫn giữ nguyên 10 điểm và giậm chân ở vị trí thứ 4 BXH.

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Zouma đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Tình huống Cazorla phạm lỗi...

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

phải nhận thẻ vàng thứ hai tương đương thẻ đỏ rời sân

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

HLV Mourinho hài lòng với chiến thắng của Chelsea ở trận đại chiến với Arsenal

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea

Xô xát giữa Costa và G.Paulista

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh Arsenal tan xác pháo trước Chelsea