Campuchia xét nghiệm 628 trường hợp tiếp xúc với quan chức Hungary mắc COVID-19

Bạch Dương| 05/11/2020 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Y tế Campuchia ngày 5/11 cho biết đã tiến hành xét nghiệm 628 trường hợp tiếp xúc với một quan chức Hungary dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian vị này ở thăm Campuchia.

szijjarto-cambodia-officials-foreign-ministry-facebook-scaled.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó (giữa) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và những quan chức khác vào ngày 3/11/2020.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Hungary do Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó dẫn đầu thăm chính thức Campuchia trong ngày 3/11.

Đến chiều 4/11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia phát đi thông cáo báo chí cho biết, Bộ trưởng Szijjártó cùng các thành viên trong phái đoàn Hungary đã được xét nghiệm và có giấy xác nhận không mắc COVID-19 trước khi rời Campuchia.

Tuy nhiên, khi phái đoàn Bộ trưởng Szijjártó tới Bangkok (Thái Lan) tối 3/11 sau khi kết thúc chuyến thăm Campuchia, Bộ trưởng Szijjártó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được thông tin xác nhận ông Szijjártó dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bộ Y tế Campuchia cho biết đã tiến hành xác định và cách ly các trường hợp có tiếp xúc với ông Szijjártó trong thời gian ông ở thăm Campuchia.

Theo đó, tính đến 23h ngày 4/11, Campuchia thông báo xác định tổng cộng 628 trường hợp tiếp xúc với Bộ trưởng Szijjártó. Trong số này có Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cùng Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn, Bộ trưởng Thương mại Pan Sorasak, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Veng Sakhon và nghị sĩ quốc hội Suos Yara.

Tất cả các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính.

Hiện, Bộ Y tế Campuchia vẫn tiếp tục theo dõi những trường hợp này; đồng thời cũng nhắc nhở và kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang (khi cần thiết), nhất là khi đi lại, gặp gỡ nhiều người; sử dụng khăn tay hoặc khăn quàng cổ để che miệng khi ho, hắt hơi; rửa tay hàng ngày; duy trì khoảng cách xã hội và khoảng cách 1,5 mét giữa các cá nhân để tránh khả năng lây truyền COVID-19 mọi lúc, mọi hoàn cảnh và mọi nơi.

Theo Bộ Y tế Campuchia, tính đến 7h ngày 5/11, nước này ghi nhận tổng cộng 292 ca mắc COVID-19, 286 bệnh nhân đã được chữa khỏi, hiện còn 6 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô Viết ở thủ đô Phnom Penh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Campuchia xét nghiệm 628 trường hợp tiếp xúc với quan chức Hungary mắc COVID-19