Campuchia giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người

Nhật Minh| 26/08/2022 23:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 26/8 cho biết trong thời gian từ ngày 1/1 - 20/8/2022, nước này đã giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người trong 87 vụ buôn bán, Phnompenh Post đưa tin.

Cụ thể, theo ông Sar Kheng, tổng cộng 60 nghi phạm buôn bán người trong 17 vụ buôn bán liên quan đã bị đưa ra xét xử.

Kết quả điều tra cho thấy, nhiều người trong số những người nước ngoài trên đã bị lừa đảo qua mạng xã hội để vượt biên trái phép vào Campuchia.

cambodia.jpg
Ảnh minh họa

Những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ giúp họ có việc làm với mức lương cao, tuy nhiên họ đã bị ép buộc phải làm việc tại các công ty đánh bạc trực tuyến hoạt động bất hợp pháp và đã trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người.

Bọn tội phạm đã buôn bán và chuyển các nạn nhân từ công ty này sang công ty khác, hoặc từ nhóm người này sang nhóm người khác khi chưa có sự đồng ý của họ. Trong một số trường hợp, những người nước ngoài nói trên đã phải chịu các hành vi bạo lực và bị đe dọa nếu không tuân theo lệnh của chúng.

Phó Thủ tướng Sar Kheng đã lên án những hành động vô nhân đạo nêu trên; đồng thời khẳng định Chính phủ Campuchia quyết tâm chống lại các hành vi gian lận, lừa đảo qua mạng viễn thông, buôn bán ma túy, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Ông Sar Kheng cho biết thêm những người nước ngoài được giải cứu nêu trên đã được miễn tiền phạt liên quan đến tình trạng nhập cư của họ và đã bị trục xuất về nước theo quy định của luật pháp Campuchia.

Trước đó, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ một số vũ khí, đạn dược, sau chiến dịch truy quét tội phạm buôn người vào sáng sớm 26/8 ở Sihanoukville.

Theo Đại tướng Khieu Sopheak, chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm buôn người lao động được Bộ Nội vụ Campuchia triển khai thực hiện từ ngày 23/8, sau khi có đơn khiếu nại gửi đến đường dây nóng của Nhóm công tác do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Krala Hom Sar Kheng phụ trách, tố cáo vụ việc 1 phụ nữ bị một băng nhóm giam giữ tại công ty ở Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk.

Ngày 10/8, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cũng cho biết, Chính phủ nước này cam kết loại bỏ tất cả hình thức buôn bán người và bóc lột tình dục, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.

Theo thông báo của Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Chou Bun Eng, trong nửa đầu năm 2022, các cơ quan chức năng đã điều tra và triệt phá 74 vụ buôn bán người và bóc lột tình dục, bắt giữ và đưa ra tòa 83 nghi phạm, giải cứu 156 nạn nhân, trong đó có 105 phụ nữ và 60 người dưới 15 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Campuchia giải cứu 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người