Camavinga trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển Pháp kể từ năm 1914

Thảo Vân (Theo Goal| 09/09/2020 11:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Eduardo Camavinga - ngôi sao của Rennes đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển Pháp kể từ năm 1914.

Camavinga vào sân ở phút 63 ở tuổi 17 để thay thế cầu thủ N'Golo Kante trong chiến thắng 4-2 tại Nations League của Pháp trước Croatia vào ngày 9/9.

Camavinga trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển Pháp kể từ năm 1914

Camavinga đã trở thành cầu thủ trẻ thứ ba của tuyển Pháp và là cầu thủ trẻ nhất chơi cho Pháp sau Maurice Gastiger - người đã ra mắt vào năm 1914.

Cầu thủ chia sẻ sau trận đấu: “Trước hết, tôi cảm thấy vui và tự hào. Tôi không biết sự tự tin này đến từ đâu nhưng tôi thường chơi với những cầu thủ lớn tuổi hơn và điều đó giúp tôi trưởng thành hơn.”

“Tất nhiên, mục tiêu của tôi là tiếp tục trở lại sân bóng và tập trung thi đấu tốt với CLB trong trận đấu vào ngày 13/9 và sau đó là với đội tuyển quốc gia nếu tôi được gọi trở lại.”

Mặc dù Real Madrid được cho là quan tâm đến Camavinga nhưng anh  khẳng định sẽ ở lại với Rennes trong mùa giải 2020-21.

Camavinga được truyền cảm hứng bởi Paul Pogba - người đã góp công giúp Pháp đăng quang World Cup 2018. Pogba ghi 1 bàn trong trận chung kết với Croatia và trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Camavinga trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển Pháp kể từ năm 1914