Cầm dao đuổi chém chồng, vợ bị đạp tử vong

Nguyễn Hào| 24/03/2017 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đạp vợ ngã đập đầu xuống nền nhà, ông Dũng bỏ đi vào rẫy chăn bò; khi trở về thì phát hiện vợ đã tử vong.

<_ngc3a0_y 23="" 3="" an="" c="" can="" ea="" i="" k="" m="" mgar.="" n="" ng="" nh="" quan="" ra="" strong="" t="" tra="" u="" y="">

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với  Lê Tiến Dũng (sinh năm 1953) trú tại số nhà 104, Buôn Thái 2, xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Cầm dao đuổi chém chồng, vợ bị đạp tử vong

Hình minh họa

Theo điều tra, vào khoảng 6h00’ ngày 16/3/2017, ông Lê Tiến Dũng và vợ là bà Vang Thị Tuyết (sinh năm 1959) xảy ra mâu thuẫn, do bà Tuyết ghen tuông với ông Dũng có tình cảm với người phụ nữ khác. Bà Tuyết cầm con dao (loại dao của đồng bào dân tộc Thái) xông vào vung dao chém, ông Dũng tránh được và nhảy lên giường.

Tiếp đó, ông Dũng lấy quần dài mặc vào, nhưng mới xỏ được 01 ống quần thì bà Tuyết lao tới túm ống quần còn lại giật mạnh làm ông Dũng té ngã xuống giường.

Bà Tuyết tiếp tục cầm dao chém vào ông Dũng thì ông tránh được, đồng thời dùng chân đạp vào tay bà Tuyết làm con dao văng ra, ông Dũng đạp thêm 01 cái nữa vào vùng bụng bà Tuyết.

Bà Tuyết quay người bước lại chỗ con dao, cúi xuống chưa kịp nhặt thì ông Dũng chạy tới dùng chân đạp ngay vào mông bà Tuyết làm bà ngã chúi, đập đầu xuống nền nhà phía cửa buồng ngủ bất tỉnh.

Thấy bà Tuyết nằm im không có động tĩnh gì, ông Dũng lấy chiếc điện thoại di động của mình cùng gói thuốc lá rồi đóng cửa, đi vào rẫy cách nhà khoảng 3km để chăn bò và ăn cơm trưa tại đây. Đến 18h cùng ngày, ông Dũng đi về thì thấy bà Tuyết đã bị tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, bắt giữ ông Dũng để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầm dao đuổi chém chồng, vợ bị đạp tử vong