Cách ly 80 người nước ngoài trong khu dân cư theo dõi dịch Covid-19

Dương Vương| 15/02/2020 13:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành kiểm soát, theo dõi và cách ly 80 người nước ngoài đến từ vùng tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Số người nước ngoài trên đang giám sát tại khu dân cư VSIP, KDC Ngọc Bảo Viên và 11 người trên tuyến đường Thành Thái (khu Trường Xuân, phường Trần Phú) ở TP. Quảng Ngãi.

Theo rà soát của Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Quảng Ngãi, địa phương có 1.660 người Trung Quốc làm việc ở các doanh nghiệp tại địa phương, hiện có 221 người Trung Quốc quay lại Quảng Ngãi làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Hiện địa phương đang theo dõi, cách ly 255 người có yếu tố dịch tễ nghi mắc dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý ngày 14/2, ông Hồ Minh Nên – Giám đốc Trung tâm Y tế Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đã tiến hành xét nghiệm 3 trường hợp đều cho kết quả âm tính với dịch Covid-19. Hiện công tác theo dõi, cách ly đang kiểm soát chặt chẽ trên toàn tỉnh.

Ba trường hợp xét nghiệm âm tính dịch Covid-19 gồm ông Nguyễn Đình Huyện (SN 1989, ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) hiện là công nhân đang làm tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất có triệu chứng sốt, ho và đau ngực; ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1989, cư trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) làm nghề buôn bán tiếp xúc với người Trung Quốc, phát hiện triệu chứng sốt, ho và nhức mỏi tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức; 1 người Trung Quốc làm việc ở VSIP được xét nghiệm âm tính dịch Covid trước khi trở về nước chăm vợ sinh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách ly 80 người nước ngoài trong khu dân cư theo dõi dịch Covid-19