Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Bí thư xã dùng bằng giả

Thanh Phương| 22/03/2021 13:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/3, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, sau khi xem xét vi phạm của ông Thịnh Văn Oanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nga Hải, huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2015 -2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định mức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng.

Cụ thể, ông Thịnh Văn Oanh không trung thực trong việc kê khai hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ; sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Thịnh Văn Oanh.

Trước đó, Báo Công lý đã phản ánh, người dân xã Nga Hải (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bức xúc cho rằng, ông Thịnh Văn Oanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nga Hải đã sử dụng bằng cấp 3 giả để thăng tiến, nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt gần 20 năm qua.

ngahai.jpg
Công sở Nga Hải nơi ông Oanh từng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã

Theo phản ánh của người dân thôn Tây Sơn, xã Nga Hải, ông Thịnh Văn Oanh (sinh ngày 22/4/1965, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nga Hải) không thi đậu tốt nghiệp THPT kỳ thi năm 1983 nhưng lại có bằng tốt nghiệp năm 1982. 

Sau khi trượt tốt nghiệp THPT vào năm 1983, ông Thịnh Văn Oanh xin làm nhân viên giao thông (đưa văn thư) tại UBND xã Nga Hải. Sau đó, ông Oanh lần lượt thăng tiến lên Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Bí thư Đảng ủy và liên tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã và Bí thư Đảng ủy xã Nga Hải gần 20 năm.

Theo hồ sơ lưu trữ tại trường THPT Ba Đình, ông Thịnh Văn Oanh có tham dự kỳ thi THPT tại Hội đồng thi Nga Sơn B vào ngày 22/6/1983 với số điểm của các môn như sau: môn Văn 3 điểm, Lý 7 điểm, Toán 5 điểm, Lịch sử 4 điểm. Kết quả, 4 môn thi với tổng số 19 điểm, ông Oanh đã không đủ điểm để đậu tốt nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Bí thư xã dùng bằng giả