Pháp luật

Cách hết các chức vụ trong Đảng Phó Bí thư bị bắt trên chiếu bạc

Minh Phương 27/01/2024 - 13:11

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình) xác định, vi phạm của ông Nguyễn Văn Đường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hưng là nghiêm trọng, làm mất uy tín tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân về trách nhiệm nêu gương.

Ngày 27/1, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch vừa tổ chức phiên họp thứ 74 xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Đường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hưng; ông Võ Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và ông Bùi Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, do vi phạm các quy định đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương.

z5110664744850_45e800edfd221084d8d1110a6227a550.jpg
Trụ sở UBND xã Quảng Hưng.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Đạt, vi phạm của các ông Nguyễn Văn Đường, Võ Thanh Xuân và Bùi Văn Tâm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Đường bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

Các ông Võ Thanh Xuân và ông Bùi Văn Tâm bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Đồng thời kiến nghị các Hội xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Trước đó, Báo Công lý đã thông tin, vào khoảng 17h10 ngày 1/12, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Quảng Trạch đã ập vào bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc tại nhà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ở thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng.

Tại thời điểm Công an xuất hiện, trên chiếu bạc này có 4 người tham gia bằng hình thức đánh phỏm. Tang vật thu giữ là 2 bộ bài và khoảng 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Danh tính những người tham gia được cơ quan Công an xác định gồm các ông: Nguyễn Văn Đường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Hưng; ông Võ Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội người cao tuổi; ông Bùi Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội nông dân và ông Bùi Văn Tiến, tất cả cùng trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.

Theo Công an huyện Quảng Trạch, ông Nguyễn Văn Đường, ông Võ Thanh Xuân, ông Bùi Văn Tâm và ông Bùi Văn Tiến bị xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng do hành vi tham gia đánh bạc trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách hết các chức vụ trong Đảng Phó Bí thư bị bắt trên chiếu bạc