100% quận, huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn đều có người nhiễm HIV. Trong đó, tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm người quan hệ tình dục đồng giới nam chiếm 12,3%.
Tính đến tháng 9/2024, TP.HCM có 52.695 người nhiễm HIV được quản lý, trong đó có 48.741 người đang điều trị thuốc kháng virus HIV.
100% quận, huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn đều báo cáo có người nhiễm HIV.
Trong đó, tỷ lệ hiện nhiễm HIV trên nhóm người quan hệ tình dục đồng giới nam là 12,3%, nhóm phụ nữ mại dâm là 3% và nhóm nghiện chích ma túy còn ở mức trên 11%.
Theo ThS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tình hình dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng nhiễm nhiều nhất ở nhóm thanh thiếu niên trẻ, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới.
"Đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm", ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói.
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành “Mục tiêu 95” gồm có 95% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV; 95% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.
Đồng thời nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tiến tới không còn người nhiễm HIV mới, chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
ThS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho rằng đây là thách thức lớn đối với TP.HCM.
“Cuộc chiến” phòng, chống HIV/AIDS vẫn luôn là “cuộc chiến” khó khăn và đầy thử thách. Do đó, TP.HCM xác định từ các cấp chính quyền đến mỗi người dân phải cùng hành động.
Chủ đề "Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030" nhằm thúc đẩy sự tham gia, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Qua đó, góp phần đảm bảo mọi người dân, bao gồm cả các nhóm nguy cơ cao đều có thể tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS một cách công bằng và bình đẳng.