Các công ty tư nhân của Mỹ cắt giảm 20,2 triệu việc làm trong tháng 4

Thảo Vân (Theo Xinhuanet)| 07/05/2020 11:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu của Viện nghiên cứu ADP, các công ty tư nhân ở Mỹ đã cắt giảm khoảng 20,2 triệu việc làm trong tháng 4 khi Covid-19 vẫn đang tiếp diễn trên khắp đất nước.

Nhân viên biên chế trong các ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ giảm hơn 16.007.000 và các nhà sản xuất hàng hóa đã cắt giảm 4.229.000 việc làm.

Các công ty lớn đã cắt giảm 8,963.000 công nhân, trong khi đó, số lượng nhân viên của các công ty vừa và nhỏ lần lượt là 5.269.000 và 6,005.000.

Giám đốc của Viện nghiên cứu ADP - Ahu Yildirmaz cho biết: “Quy mô thất nghiệp như hiện nay là chưa từng có. Tổng số người mất việc làm trong tháng 4 là hơn gấp đôi tổng số việc làm bị mất trong cuộc Đại suy thoái.”

Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago cho biết tỷ lệ thất nghiệp thực sự có thể tăng lên 25,1% đến 34,6% trong tháng 4.

Theo Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richard Clarida, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên mức tồi tệ nhất kể từ những năm 1940 khi nền kinh tế đang trên đà giảm mạnh trong quý thứ hai do ảnh hưởng đại dịch.

Ông Clarida nói: “Chúng ta đang sống trong tình trạng hạn chế các hoạt động và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh mẽ ở mức chưa từng thấy trước đây.”

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các công ty tư nhân của Mỹ cắt giảm 20,2 triệu việc làm trong tháng 4